Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại tỉnh Bắc Giang dự báo từ sáng 7/9 gồm: Khu vực thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Nam, Sơn Động, Lục Ngạn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo gió mạnh có thể gây tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Từ đêm 6/9 đến hết ngày 8/9, các nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khả năng xảy ra mưa to đến rất to và giông. Thời gian mưa lượng lớn tập trung từ trưa ngày 7/9 đến trưa 8/9, phổ biến từ 150 - 250mm/đợt.

W-bắc ninh bắc giang_1.JPG.jpg
Bắc Giang quyết liệt triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần “chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất”.

Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 3 theo tinh thần “tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, ứng phó với bão.

Đình hoãn, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị không thật sự cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão, lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chỉ đạo, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đồng thời bố trí lực lượng trực tại cơ quan 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo và xử lý khi có tình huống xảy ra. Rà soát, kiểm tra các trọng điểm xung yếu trên hệ thống đê sông, hồ đập, công trình đang thi công để có phương án xử lý bảo đảm an toàn. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu. 

Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão số 3, tình hình mưa lũ và nguy cơ thiên tai trên địa bàn; kịp thời bổ sung phương án phòng chống, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, vùng ven sông, suối, vùng thấp trũng dễ bị chia cắt khi có lũ.

"Đối với các huyện vùng núi phải chủ động xây dựng phương án sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm (đặc biệt là những hộ dân sau đập đang có dung tích chứa đang đạt xấp xỉ 100% dung tích thiết kế và vùng ven sông suối có nguy cơ sạt lở cao).

Phân công lãnh đạo và cơ quan chức năng xuống các địa phương, vị trí xung yếu để trực tiếp chỉ đạo khi có tình huống xảy ra. Kiểm tra cụ thể công tác “bốn tại chỗ”, chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn đề phòng trường hợp mưa, lũ lớn gây chia cắt dài ngày." Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nêu rõ.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho học sinh nghỉ học ngày 7/9 để tránh siêu bão Yagi.

Học sinh Bắc Giang được nghỉ học Thứ 7 (ngày 7:9) để tránh bão..jpg
Học sinh Bắc Giang được nghỉ học ngày 7/9 để tránh bão.

Tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trực tiếp đi kiểm tra công tác tiêu úng trên kênh tiêu Kim Đôi, đoạn qua KCN Quế Võ; khu vực hầm chui đường Lạc Long Quân, phường Hòa Long và khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều đoạn qua phường Vạn An (thành phố Bắc Ninh).

Tại các điểm kiểm tra, ông Vương Quốc Tuấn yêu cầu thành phố Bắc Ninh phối hợp với những đơn vị chức năng kiểm tra hệ thống trục tiêu, nạo vét, khơi thông dòng chảy của hệ thống thoát nước, lưu ý đến khả năng thoát nước và ngập úng đô thị.

Riêng kênh tiêu Kim Đôi đoạn qua KCN Quế Võ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, thành phố Bắc Ninh làm việc với chủ đầu tư hạ tầng KCN khẩn trương khơi thông các điểm dễ bị ách tắc, đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

W-bắc ninh bắc giang.JPG.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (áo xanh) trực tiếp đi kiểm tra hệ thống thoát nước của TP Bắc Ninh.

Ông Vương Quốc Tuấn cũng yêu cầu thành phố Bắc Ninh chỉ đạo chính quyền địa phương kiên quyết di dời tàu thuyền neo đậu và các hộ dân nằm trong khu vực công bố tình trạng khẩn cấp về đê điều trên Hữu Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh trước mưa bão đến nơi an toàn. Các địa phương tập trung rà soát toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước, trạm bơm tiêu úng, hệ thống lồng, bè, trang trại nuôi trồng thuỷ sản, diện tích lúa, hoa màu, sẵn sàng các điều kiện về phương tiện, vật tư ứng phó với cơn bão số 3.