0872110946.jpg
 

Trong quý IV/2008, chỉ riêng thị trường Mỹ đã chiếm đến 52% tổng số thiết bị định vị cầm tay trên toàn thế giới, trong khi đó khu vực EMEA chỉ có 36% thị phần.

“Mặc dù bất ổn kinh tế nhưng mức tăng trưởng của Mỹ vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Số lượng thiết bị định vị cầm tay bán ra ở Mỹ tăng khoảng 20% trong quý IV năm 2008 và tăng 44% tính chung cả năm 2008, trong khi đó khu vực EMEA giảm 26%”, Chris Jones, chuyên gia phân tích của Canalys cho biết.

Thị phần của hãng thiết bị định vị cầm tay lớn nhất thế giới Garmin đã tăng lên 37% trong quý IV/2008 so với con số 30% thị phần của cùng kỳ năm ngoái, theo sau là hãng TomTom với 30% thị phần và đứng thứ 3 là hãng Mio and Navman.

Trong cả năm 2008, tổng số thiết bị định vị cầm tay bán trên toàn cầu tăng 18% so với năm 2007, đạt khoảng 41 triệu chiếc. Giá bán các thiết bị định vị cầm tay có xu hướng giảm mạnh.

Theo Cellular