- Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 6/4, tại trước quán karaôkê LaNa ở số nhà 177, đường Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, làm 3 người bị thương.

Quán karaoke này do anh Nguyễn Xuân Dũng (SN 1985) làm chủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Hoàng Huy (SN 1994), nhân viên của quán karaoke này cho biết, khi thấy anh Nguyễn Xuân Dũng bước xuống ô tô, lúc này, Huy đang ăn đêm ở cửa hàng đối diện liền chạy theo anh vào nhà.

Anh Thành (nhân viên trong quán) mở cửa để 2 người bước vào thì bất ngờ bị một nhóm người đi trên 2 chiếc ô tô xả súng bắn liên tiếp về phía anh Dũng.

Lúc này trong quán còn anh Chiến đang ngồi. Quá hoảng sợ, anh Dũng và nhân viên liền chạy vào phía trong. Anh Dũng và anh Huy bị mảnh kính cửa do đạn bắn thủng găm vào tai, anh Chiến bị găm vào người.

Sau khi xả súng, các đối tượng đã lên xe bỏ chạy.

Quán karaoke, nơi xảy ra 2 vụ xả súng từ đầu năm đến nay - (Ảnh: Dân Trí)


Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Từ Sơn thu giữ nhiều tút đạn súng AK, 1 ô tô Mazda màu đỏ của anh Dũng với vết đạn xuyên găm vào cánh phải, nhiều vết đạn bắn thủng cửa quán Karaoke.

Đây là lần thứ 2 quán karaoke này xảy ra nổ súng. Lần trước vào ngày 18/1, các đối tượng đi ôtô đến và dùng súng hoa cải bắn ba phát thị uy, một viên trượt đầu khách hát.

Rất may, hôm đó anh Dũng không có ở nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Đông Ngàn và công an thị xã Từ Sơn đã xuống hiện trường lấy lời khai, thu thập chứng cứ, tài liệu để điều tra làm rõ.

Hoàng An