Kỳ nghỉ lễ năm nay, phố biển Hạ Long đón hàng vạn du khách tới tham quan, tắm biển. Trong ngày 30/4, thời tiết oi bức khiến buổi chiều tại bãi biển Bãi Cháy người ken đặc như nêm, ồ ạt xuống biển tắm giải nhiệt. Tuy nhiên vào hôm nay (1/5), tại Hạ Long thời tiết se lạnh, từ đêm đến sáng có mưa to, gió giật, nền nhiệt từ 15 đến 20 độ, mọi người ra đường phải mặc thêm áo ấm.

Chỉ sau 1 ngày, bãi biển Hạ Long vắng khách lạ thường

Chiều nay, bãi biển Bãi Cháy chỉ lác đác vài người đi dạo trên bãi cát. Dưới biển, một số du khách xuống tắm nhưng đứng co ro vì rét, khu vực ghế ngồi ế khách, chỗ tắm tráng không còn cảnh xếp hàng chờ tới lượt.

Thời tiết lạnh nên người dân và du khách không ra biển

"Nhà tôi ở Hà Nội, tối qua mới di chuyển về Hạ Long. Dự định, chiều nay đi tắm biển thoả thích thì trời rét, tôi xuống biển được 2 phút thì phải lên", ông Phạm Văn Khánh (55 tuổi) cho biết:

Một số hình ảnh tại bãi biển ở Hạ Long chiều nay:

Trái ngược với ngày 30/4, chiều nay bãi biển Bãi Cháy chỉ lác đác bóng người
Trẻ nhỏ ra biển được bố mẹ mặc thêm áo ấm
Người dân rét co ro khi tắm biển 
Thời tiết lạnh kèm gió khiến mọi người xuống biển nhưng không dám dầm mình xuống
Một du khách chỉ dám đứng dưới biển chứ không dám tắm
Lúc lên bờ gió lạnh thổi khiến mọi người "rét thâm môi"
Từ biển lên, du khách phải mặc thêm áo chắn gió
Trẻ nhỏ được người lớn ủ ấm sau khi tắm biển
Từ đêm đến sáng Hạ Long có mưa khiến thời tiết se lạnh
Khu vực tắm tráng không còn cảnh xếp hàng 
Ghế ngồi tại bãi biển ế khách
Người lớn mặc áo ấm đứng trên bờ chờ người thân tắm biển
Trước đó 1 ngày, bãi biển Bãi Cháy đông nghẹt, chen chân nhau xuống tắm biển

Phạm Công