Bài toán thử sức trí thông minh của học sinh lớp 6 đã khiến hàng ngàn người loay hoay không tìm được đáp án đúng.

Đề bài: Một người hầu làm việc cho ông chủ, một hôm ông chủ giao việc cho người hầu, ép trong 7 ngày phải hoàn tất công việc. Do công việc quá gấp, người hầu muốn thỏa thuận với ông chủ, phải trả lương mỗi ngày bằng 1/7 thỏi vàng. Ông chủ đồng ý.

Hỏi ông chủ phải cắt ít nhất bao nhiêu đường và cắt như thế nào để trả được cho anh ta đúng 1/7 thỏi vàng mỗi ngày.

Bài toán đòi hỏi cần số đường cắt ít nhất để có thể trả được cho người hầu 1/7 thỏi vàng mỗi ngày. 

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhiều cách giải được chía sẻ trên mạng đã vẽ thỏi vàng hình chữ nhật thành 7 phần bằng nhau với số đường cắt ít nhất, nhưng cho ra kết quả khác nhau.

Vậy bạn có cách giải nhanh và chính xác? 

TIN BÀI LIÊN QUAN: 
  • Ngọc Cương (Nguồn bài toán: Gpuzzles)