Cuộc thi phóng sự - ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” được Báo SGGP tổ chức từ năm 2019. Mùa giải thứ 2 diễn ra từ tháng 6/2020 đến ngày 30/4/2021. Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19 căng thẳng, báo SGGP quyết định kéo dài thời gian đến ngày 31/5/2022.

Buổi trao giải cuộc thi diễn ra vào dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2022.

Hai tác giả đạt giải nhất cuộc thi phóng sự, ký sự Người tốt - Việc tốt lần 2 báo SGGP.

Theo nhà báo Phạm Trường, Phó tổng biên tập Báo SGGP, trong số 200 tác phẩm gửi dự thi, Ban tổ chức đã chọn đăng 90 bài viết. 21 bài viết có số điểm cao nhất được chọn vào vòng chung khảo và chọn ra 16 tác phẩm đặc sắc nhất trao giải. 

Qua các tác phẩm được đăng tải, bạn đọc đã thấy những con người nghĩa hiệp, dành sự quan tâm chia sẻ với mảnh đời khó khăn trong xã hội; tấm gương giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh; những gương mặt mang trí tuệ và khát khao đóng góp xây dựng quê hương, đất nước… Dòng thông tin chủ lưu về Covid-19 xuất hiện nhiều tấm gương y bác sỹ, chiến sỹ, nhà hảo tâm tận hiến cứu người... được tôn vinh trên mặt báo.

Kết thúc mùa giải lần 2, giải nhất thuộc về hai tác giả Phương Minh - Quốc Cường với tác phẩm “Ông Chung xe ca”, bài viết viết về huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam - ông Mai Đức Chung.

Tác phẩm "Ông Chung xe ca" đạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: SGGPO.

Hai giải nhì thuộc về tác giả Hoài Nam (tác phẩm “Những cầu nối yêu thương”) và tác giả Kim Loan (tác phẩm “Mạch sống nghị lực”). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả xuất sắc khác. 

Nhà báo Phạm Trường chia sẻ: “Trong giới hạn của một cuộc thi, nhiều tác phẩm tuy chưa nhận giải thưởng cuộc thi lần này nhưng đều là tác phẩm báo chí chất lượng, thể hiện sự tìm tòi, phát hiện, cũng như mong muốn lan toả người tốt - việc tốt của các tác giả”. 

Cũng trong hôm nay, Báo SGGP tiếp tục phát động cuộc thi viết với tên gọi “Tỏa sáng giá trị Việt” (2022 – 2023). Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm báo chí khắc họa gương điển hình người tốt - việc tốt. Đồng thời, mở rộng phạm vi đề tài là các nhân tố mới trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tích cực để lan toả sản phẩm, các giá trị của Việt Nam, góp phần phát triển đất nước, xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thể loại tác phẩm dự thi gồm phóng sự, ký sự, phản ánh, phỏng vấn… đồng thời trên SGGP nhật báo và Báo SGGP Online. Thời gian diễn ra từ 21/6/2022 đến ngày 15/4/2023. 

Linh Giao