- Đang đi săn trong rừng, thấy bụi rậm động đậy, nghĩ là lợn rừng nên Bốc giương súng bắn liên tiếp, khi tiến lại gần mới phát hiện đó là người bạn đi cùng.

Chiều ngày 25/11, ông Hồ Văn Phen, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, tại địa bàn vừa mới xảy ra vụ bắn nhầm gây chết người.

{keywords}

Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng, anh Hồ Văn Bốc (22 tuổi) cùng hai người bạn là Hồ Văn Thoi (38 tuổi) và Hồ Văn Rum (31 tuổi), cùng trú thôn 4A, xã Phước Thành, rủ nhau mang súng tự chế đi săn thú rừng tại khu vực thôn 3, xã Phước Thành.

Trong lúc đang săn thú trong rừng thì nhóm đi săn phát hiện heo rừng nên chia nhau vây bắn.

Sau đó, do trời có sương mù chè khuất tầm nhìn, nghe trong bụi rậm phát ra tiếng động, tưởng  là heo rừng nên anh Bốc giơ súng bắn liên tiếp nhiều phát vào mục tiêu. Đến khi thấy “con mồi” nằm im, anh Bốc lại kiểm tra thì phát hiện anh Thoi bị thương nặng.

Ngay sau đó, Bốc đã gọi Rum đến cùng cõng nạn nhân chạy đến trạm xá cấp cứu, nhưng anh Thoi đã tử vong trên đường đưa xuống núi do bị thương quá nặng và mất nhiều máu.

Sau khi anh Thoi tử vong, trưa cùng ngày, Hồ Văn Bốc đã đến công an xã Phước Thành tự thú và khai báo về sự việc nói trên. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị nhiều vết thương nặng ở ngực và đùi do trúng đạn.

Hà Nam