Bán đảo Sơn Trà thuộc phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, được ví như một “lá phổi xanh” của thành phố.

Hằng năm cứ vào độ đầu hè, cây rừng trên bán đảo Sơn Trà vào mùa thay lá, nở hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, trong đó có loài hoa thàn mát (hay còn gọi là mác bát, thăn mút, cây duốc cá) với sắc hoa tím cả góc trời khiến nhiều người khi đặt chân lên đây mê mẩn, đắm say.

Mùa này Sơn Trà cũng luôn được các nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm đến để chụp lại những khoảnh khắc của “nữ hoàng linh trưởng” - Voọc chà vá chân nâu.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc, được ví như một “lá phổi xanh” của thành phố.
Hằng năm cứ vào độ đầu hè, cây rừng trên bán đảo Sơn Trà vào mùa thay lá, nở hoa.
Trong đó có loài hoa thàn mát với sắc hoa nở tím cả góc trời khiến du khách ghé thăm phải ngẩn ngơ, đắm say.
Sắc hoa tím cả góc trời khiến nhiều người đắm say.
Thấp thoáng giữa màu tím của hoa thàn mát là những đàn Vọoc chà vá chân nâu.
Loại hoa thàn mác là thức ăn ưa thích của loài linh trưởng quý hiếm nơi đây.
Với bức tranh đẹp mê hồn, mùa này Sơn Trà luôn được các nghệ sĩ nhiếp ảnh, du khách tìm đến để chụp lại những khoảnh khắc đẹp.
Trong những ngày hoa thàn mát nở, có rất nhiều du khách và nhiếp ảnh gia lên bán đảo Sơn Trà "săn ảnh" vào sáng sớm và chiều.
Vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa thàn mát.

Hồ Giáp