
Ngày 22/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả bị cáo và đại diện người bị hại, y án sơ thẩm tuyên phạt Đoàn Văn Hiệp (34 tuổi, Tiền Giang) mức án 15 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Theo bản án sơ thẩm, Đoàn Văn Hiệp có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên đến chơi với cha mẹ cháu Tr.T.T.T. (SN 2000). Qua nhiều lần gặp gỡ cháu T., Hiệp nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.
![]() |
|
Bị cáo trước vành móng ngựa |
Quá trình điều tra, Hiệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài lần phạm tội trên, từ tháng 11/2012 cho đến khi bị phát hiện, lợi dụng lúc vợ chồng bạn vắng nhà, Hiệp đã nhiều lần dụ dỗ con gái họ để thực hiện hành vi giao cấu.
Tính đến ngày xảy ra vụ án, T. chưa đủ 18 tuổi nên hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "hiếp dâm trẻ em". Sau phiên tòa, Hiệp và đại diện hợp pháp của nạn nhân cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội nhiều lần, mức án 15 năm tù cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ. Tại tòa, bị cáo và phía nạn nhân kháng cáo xin giảm án nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.
M.Phượng
