dai-VTC.jpg
Việc hỗ trợ người dân thu được sóng truyền hình số được nhiều doanh nghiệp và các đài PTTH quan tâm. Ảnh minh họa: VTC cung cấp.

>> Có thể cho thêm DN viễn thông làm truyền dẫn phát sóng/ Hanel và Đài PTTH Hải Phòng muốn lập công ty truyền dẫn phát sóng/VTC ngừng bán đầu thu truyền hình số mặt đất

Bàn chuyện hỗ trợ người dân thu sóng truyền hình số

Ông Tạ Quang Sơn - Tổng giám đốc Công ty Hanel cho rằng, khi thực hiện lộ trình chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số từ năm 2015, nhà nước cần xem xét đến việc có chính sách cấp đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) cho một số gia đình thuộc diện khó khăn. Có thể trợ cấp bằng hình thức phát thẻ mệnh giá trực tiếp cho các gia đình thuộc đối tượng được hưởng. Bên cạnh đó, trong khoảng 2 năm tới nhu cầu sử dụng STB sẽ khá lớn, vì thế nhà nước cần lựa chọn một số doanh nghiệp trong nước có khả năng để sản xuất và cung cấp STB cho Đề án số hóa truyền hình.

Nhất trí với ý kiến cần trợ cấp STB cho người dân thu sóng truyền hình số nhưng ông Nguyễn Trí Tín - Phó giám đốc Đài PTTH Hải Phòng lại cho rằng khó có thể trông chờ vào ngân sách địa phương bởi nếu hỗ trợ trên toàn quốc số tiền sẽ rất lớn. Các đài PTTH địa phương cần chủ động tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân thu sóng truyền hình số trong 2 năm đầu tiên. Để chuẩn bị cho phát sóng số từ năm 2015, Đài PTTH Hải Phòng đã có kế hoạch dự trù nguồn kinh phí từ quảng cáo của Đài hỗ trợ mỗi hộ dân khoảng 300.000 đồng mua STB.

Đồng quan điểm với ông Tạ Quang Sơn, ông Trần Minh Chiêu - Phó giám đốc đài PTTH Bắc Giang cho rằng, Bộ TT&TT cần tính đến khả năng thu sóng số mặt đất của người dân khi thực hiện phát sóng số. Tại Bắc Giang, đa số hộ dân thu sóng số mặt đất là dân nghèo sống tại địa bàn vùng sâu, vùng xa; trước đây nhà nước phải cấp miễn phí tivi cho các hộ ở khu vực này, nay cần xem xét trợ cấp cả STB để người dân thu sóng số. Ông Chiêu đề xuất, Bộ TT&TT có thể dùng nguồn từ Quỹ Viễn thông công ích để trợ cấp đầu thu cho người dân.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, không nên bắt ép người dân chuyển đổi sang thu sóng số ngay khi bắt đầu thực hiện đề án. Ông Nguyễn Tuấn Phương - Phó giám đốc đài PTTH Quảng Ninh cho rằng, số lượng hộ dân thu sóng số mặt đất (truyền hình quảng bá) không phải là nhiều, vì thế không nên tính chuyện trợ cấp và ép người dân chuyển đổi ngay mà cần kéo dài thời gian phát sóng song song cả tương tự và số mặt đất. Trong vòng 1 - 2 năm đến khi người dân thấy được lợi ích của công nghệ số sẽ tự chuyển đổi, như vậy đỡ tiền đầu tư ban đầu cho nhà nước.

Phát biểu về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT sẽ xem xét đến khả năng xây dựng chính sách hỗ trợ STB cho một số đối tượng như: các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trong giai đoạn đầu của lộ trình thực hiện đề án số hóa truyền hình.

VTC tạm hoãn kế hoạch lập nhà máy sản xuất đầu thu

Hiện nay, liên quan đến việc chuẩn bị cho lộ trình số hóa truyền hình, có nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu sử dụng STB trong vài năm tới sẽ tăng đột biến, nên các doanh nghiệp Việt Nam cần tính đến kế hoạch tự sản xuất STB tránh tình trạng đầu thu Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Tuy nhiên, việc triển khai sản xuất hoặc lắp ráp STB trong thời điểm hiện tại cũng không mấy thuận lợi. Trước đây, khi phát biểu tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2013 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/1/2013, ông Hoàng Lê Sơn - Giám đốc VTC Digital cho biết, VTC có kế hoạch  hợp tác với một số đối tác thành lập nhà máy sản xuất thiết bị đầu thu truyền hình số và các thiết bị viễn thông nhằm chủ động nguồn cung cấp và giảm giá thành thiết bị đầu thu kỹ thuật số (set top box – STB). Song cho đến nay kế hoạch này vẫn bị tạm hoãn.

Trả lời về nguyên nhân khiến dự án bị đình lại, ông Hoàng Lê Sơn cho hay, trước đây VTC đã thảo luận với một số hãng có năng lực sản xuất thiết bị điện tử của Hàn Quốc bàn việc lập một nhà máy sản xuất STB để cung cấp cho thị trường nội địa khi nhu cầu sử dụng STB lên cao vào thời điểm các đài thực hiện lộ trình số hóa truyền hình từ năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất STB bị tạm dừng lại do gặp một số khó khăn. Khó khăn lớn nhất là STB sản xuất trong nước sẽ khó cạnh tranh được về giá với STB nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Sơn cho rằng, thuế nhập khẩu STB nguyên chiếc đang ở mức 0%, còn nếu nhập khẩu linh kiện điện tử để sản xuất STB thì lại có thuế. Thuế nhập khẩu linh kiện cộng thêm chi phí gia công nữa khiến giá thành STB sản xuất trong nước không thể cạnh tranh được với đầu thu nhập khẩu, nhiều nhất là các chủng loại có xuất xứ từ Trung Quốc. Một kế hoạch khác cũng được vạch ra là VTC hợp tác với một doanh nghiệp điện tử có nhà máy sẵn ở Việt Nam để sản xuất STB nhưng lại bị hạn chế về vốn đầu tư dây chuyền ban đầu.

Hiện các sản phẩm STB thu truyền hình số vệ tinh (chuẩn HD và SD) mang thương hiệu VTC đang được VTC đặt hàng sản xuất ở nước ngoài theo thiết kế và tiêu chuẩn của VTC, sau đó nhập khẩu nguyên chiếc về nước để hưởng quy chế ưu đãi về thuế nhập khẩu. VTC cũng không còn bán STB thu truyền hình số mặt đất, mà đang làm truyền dẫn phát sóng miễn phí các kênh truyền hình quảng bá phục vụ người dân. "Tất cả các loại STB thu số mặt đất mang thương hiệu VTC trên thị trường đều là hàng giả thương hiệu VTC", ông Sơn khẳng định.