- Bộ Công Thương: Chưa đủ pháp lý giao EVN làm điện gió ngoài khơi

Tại tờ trình mới nhất về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII gửi lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương cho hay, việc xác định cụ thể dự án và doanh nghiệp trong nước triển khai dự án điện gió ngoài khơi thí điểm gặp các khó khăn. Việc nghiên cứu thí điểm giao Tập đoàn Điện lực (EVN) và các doanh nghiệp trong nước triển khai điện gió ngoài khơi chưa rõ ràng về pháp lý. "Vì vậy, chưa có cơ sở pháp lý để giao cho EVN và các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án điện gió ngoài khơi", Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ. (Xem thêm)

- TP.HCM kiến nghị sớm có cơ chế mua bán điện mặt trời mái nhà

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có kết luận về việc triển khai cơ chế đặc thù cho thành phố theo Nghị quyết 98, sử dụng mái nhà là tài sản công để lắp điện mặt trời. Ngoài xây dựng đề án sử dụng các mái nhà - tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, UBND TP.HCM còn kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành cơ chế mua bán sản lượng điện không dùng hết từ nguồn điện mặt trời mái nhà này (theo Thanh Niên).

- Từ 1/4/2024, mở và dùng tài khoản ngân hàng phải chính chủ

Tại Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM khai mạc sáng 17/10, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết hiện NHNN đang quyết liệt yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu. Theo ông Tuấn, điều này nhằm đạt được mục tiêu mà NHNN đang hướng tới là từ 1/4/2024, mở tài khoản phải chính chủ và sử dụng dịch vụ ngân hàng phải chính chủ (theo Tuổi Trẻ).

- Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tăng giá vé xe buýt

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất tăng giá vé xe buýt từ ngày 1/1/2024, giá vé cao nhất theo đề xuất là 20 nghìn đồng ở cự ly trên 40 km. Lý giải cho đề xuất tăng giá vé, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng từ năm 2014 đến nay, Thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập người dân (theo Người Lao Động).

- Trình Quốc hội giao thêm 2.508 tỷ cho các bộ ngành, địa phương

Chính phủ vừa trình Quốc hội bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ ngành, địa phương khoảng 2.508 tỷ đồng (tương đương 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ). (Xem thêm)

- Từ bỏ dự án vì quy định đất ở: Lo dự án nhà ở trở nên khan hiếm

Khuyến khích nhà đầu tư tự thỏa thuận để có đất sạch làm dự án nhà ở thương mại song quy định dự án phải có diện tích đất ở, đất phi nông nghiệp đã nộp tiền thuê đất một lần tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ khiến dự án nhà ở khan hiếm hơn. (Xem thêm)

co phieu vinfast 1572.png
Tài sản VinFast ở vị trí 24 trong danh sách các hãng xe lớn trên thế giới.

- Cổ phiếu VinFast giảm, taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng có đối thủ tại Lào

Cổ phiếu VinFast giảm trong phiên 16/10 trên sàn chứng khoán Mỹ. Hiện vốn hóa của VinFast Auto ở mức 17,02 tỷ USD. Taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng có thể cạnh tranh với đối thủ lớn khi vào thị trường Lào. (Xem thêm)

- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có tân CEO 

Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Gia Khánh (48 tuổi), Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành VNR, giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNR từ ngày 13/10, nhiệm kỳ 5 năm (theo Dân Trí).

- Phất lên từ buôn gỗ, đại gia phố núi sa sút nghiêm trọng, nợ khủng

Cùng phất lên từ nghề buôn gỗ, từng có giai đoạn phát triển rực rỡ nhưng ba đại gia phố núi Gia Lai gồm Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Quốc Cường Gia Lai (QCG) và Đức Long Gia Lai (DLG) đang đối mặt với loạt khó khăn, nợ nần. (Xem thêm)

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà đi xuống từ phiên trước do tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến của cuộc xung đột Israel - Hamas. Giá dầu Brent mất mốc 90 USD/thùng.

Tỷ giá trung tâm hôm nay tăng 4 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ. Giá USD thế giới hồi phục.

Thị trường chứng khoán ngày 17/10 ghi nhận một phiên bán tháo mạnh vào cuối ngày. Chỉ số VN-Index giảm 19,77 điểm, xuống 1.121,65 điểm. Áp lực bán gia tăng ở phần lớn cổ phiếu trụ cột, trong đó có các cổ phiếu bất động sản như Vinhomes, Vingroup và nhiều mã ngân hàng.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Thị trường chứng kiến nhà đầu tư mua vào mạnh. Giá vàng trong nước giảm tới 300.000 đồng/lượng tính cả buổi sáng và chiều nay.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận SCB và VietBank điều chỉnh. SCB đưa lãi suất tiền gửi các kỳ hạn về dưới ngưỡng 6%/năm. Trong khi ở nhóm "Big4", mọi sự chú ý vẫn đang chờ vào động thái của Agribank.