Đà Nẵng phấn đấu GRDP bình quân đạt 200-220 triệu đồng/người; Các sân golf tức tốc cảnh báo người chơi không đánh bạc… là những thông tin nổi bật trong ngày. 

Tổng Bí thư kỳ vọng đội ngũ trí thức làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc. . Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà; thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... Tổng Bí thư kỳ vọng các trí thức, nhà khoa học xứng đáng là "nguyên khí của quốc gia", những người làm hưng thịnh cho đất nước, làm rạng rỡ cho dân tộc và vẻ vang cho giống nòi.

Hà Nội bổ nhiệm 3 giám đốc sở. .  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa bổ nhiệm ông Trần Đình Cảnh làm Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh làm Giám đốc Sở QH-KT. Ông Thanh nhấn mạnh nghĩa vụ và trách nhiệm của các cán bộ được bổ nhiệm ở các đơn vị với khối lượng công việc lớn, vất vả, tác động nhiều mặt tới thành phố. Ông đề nghị 3 giám đốc sở vừa được bổ nhiệm sớm bắt nhịp vào công việc, bởi đây là vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố.

Huyện Gia Lâm hoàn thành đề án lên quận vào giữa năm 2023. . Bí thư Huyện ủy Nguyễn Việt Hà cho biết, đơn vị này đã đạt 6/6 tiêu chí bắt buộc về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội để trở thành quận. Với 4 nhóm tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị cần đạt tối thiểu (21/25 tiêu chí), huyện cũng đã đạt 22/25 tiêu chí. Hiện nay, huyện Gia Lâm đã hoàn thành lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề án thành lập quận và các phường trực thuộc, phấn đấu hoàn thành, báo cáo UBND TP Hà Nội trong quý 2/2023.

Đà Nẵng phấn đấu GRDP bình quân đạt 200-220 triệu đồng/người. . HĐND TP thông qua Nghị quyết về Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung, tập trung phát triển kinh tế theo 3 trụ cột Du lịch, kinh tế tri thức, trung tâm dịch vụ chất lượng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9,5-10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 200-220 triệu đồng/người (tương đương 8.000-8.500 USD). Về cơ cấu kinh tế đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1-2%, công nghiệp-xây dựng 29-30%, dịch vụ 61-62% và thuế sản phẩm 8-9%…

Chi tiếp khách sai quy định, TP Tuy Hòa bị buộc trả lại 580 triệu đồng. . Ngày 24/3, Thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành kết luận thanh tra, buộc TP Tuy Hòa phải thu hồi, nộp lại ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng do sai sót trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, ở iai đoạn 2019-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tuy Hòa bị xác định đã chi tiếp khách, thanh toán theo hóa đơn thực tế, song không ghi rõ đối tượng và số lượng khách với số tiền tiếp khách trong 5 năm hơn 580 triệu đồng.

Dự kiến tăng giá trần vé máy bay, cao nhất gần 6,7%. .. . Tại báo cáo điều hành giá quý 1, Bộ Tài chính thông báo, Bộ GTVT dự kiến quý 2 hoặc 3 năm nay điều chỉnh trần giá vé máy bay nội địa. Cụ thể: Nhóm đường bay từ 500km đến dưới 850km, giá trần hiện tại 2,2 triệu, dự kiến sẽ lên 2,25 triệu, tăng 2,27%. Từ 850km đến dưới 1.000km, giá trần hiện tại 2,79 triệu, dự kiến lên 2,89 triệu, tăng 3,85% Từ 1.000km đến dưới 1.280km, giá trần hiện tại 3,2 triệu, dự kiến lên 3,4 triệu, tăng 6,25%. Từ 1.280km trở lên giá trần hiện tại 3,75 triệu, dự kiến lên 4 triệu, tăng 6,67%. Các mức giá trần vé máy bay thời gian qua được thực hiện theo Thông tư 53 ban hành năm 2019 của Bộ GTVT. 

Các sân golf tức tốc cảnh báo người chơi không đánh bạc. . Sau sự việc một nhóm các golfer bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang đang đánh bạc, một số sân golf hoặc CLB golf đã ra thông báo cấm các golfer/hội viên thực hiện hành vi đánh bạc trong sân golf.  Ban điều hành Tam Dao Golf & Resort thông báo: “Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo đề nghị quý khách hàng tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam: Không cá độ, cờ bạc,... dưới mọi hình thức trong phạm vi sân golf”. Ông Trần Văn Cẩn, Chủ tịch Hội Golf Nha Trang - Khánh Hoà, cũng ký thông báo yêu cầu các hội viên tuyệt đối không cá độ trên sân khi tham gia đánh golf. 

Vua Anh hoãn công du Pháp vì biểu tình. . Chính phủ Pháp thông báo, chuyến công du của Vua Anh Charles III tới nước này đã bị hoãn sau khi các công đoàn kêu gọi tổ chức thêm một ngày đình công và biểu tình toàn quốc phản đối cải cách hưu trí của chính phủ. Theo kế hoạch ban đầu, Vua Charles dự kiến có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Pháp trên cương vị lãnh đạo Hoàng gia Anh từ ngày 26/3, trước khi lên đường đến Đức vào ngày 30/3.

Phi công Israel từ chối chở Thủ tướng tới Anh. . Thủ tướng Benjamin Netanyahu buộc phải hoãn chuyến thăm Anh do một số phi công từ chối chở ông trên máy bay. Tuần trước, cổng thông tin Ynet của Israel dẫn thông tin từ văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Netanyahu bay tới London vào hôm 23/3. Theo Telegraph, việc các phi công từ chối thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến kế hoạch tổ chức lại hệ thống pháp luật Israel của ông Netanyahu, vốn đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ ở nước này.

Trung Quốc kêu gọi châu Âu ủng hộ thỏa thuận hòa bình Ukraine. . Nhà ngoại giao Vương Nghị nói với ông Emmanuel Bonne, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp trong cuộc điện đàm hôm 23/3: “Trung Quốc mong muốn Pháp và các nước châu Âu khác cũng đóng đúng vai trò của mình. Ngừng bắn, ngừng chiến tranh, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình và giải quyết cuộc khủng hoảng trên phương diện chính trị - Trung Quốc và châu Âu nên có sự đồng thuận chiến lược về điều này”. Thông tin về cuộc gọi được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, nơi Tổng thống Vladimir Putin cam kết các mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa và hoan nghênh các đề xuất của Bắc Kinh nhằm chấm dứt giao tranh.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả nợ 80 triệu USD. . Theo thỏa thuận liên Triều được ký năm 2007, Hàn Quốc cho Triều Tiên vay các nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất hàng may mặc, giày dép và xà bông, trị giá 80 triệu USD. Đổi lại, Bình Nhưỡng hoàn trả Seoul bằng hiện vật như kẽm và các khoáng chất khác. Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng hoàn trả cả gốc lẫn lãi khoản vay này khi tới kỳ hạn vào ngày 24/3. Seoul cáo buộc sau khi thanh toán khoản vay ban đầu vào năm 2007 và 2008, Triều Tiên tới nay không có thêm động thái nào đối với số nợ trên. Bình Nhưỡng chưa phản hồi yêu cầu của Seoul.

Tiểu bang Mỹ cấm người dưới 18 tuổi dùng mạng xã hội nếu bố mẹ không cho phép. . Bang Utah của Mỹ vừa thông qua luật yêu cầu sự cho phép rõ ràng của cha mẹ đối với bất kỳ ai dưới 18 tuổi muốn sử dụng các mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram… Ngoài quy định giới hạn nói trên, Thống đốc bang Utah Spencer Cox hôm 23/3 cũng ký một dự luật cấm các công ty truyền thông xã hội dùng những kỹ thuật có thể khiến trẻ vị thành niên phát triển chứng “nghiện” các nền tảng này.

Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast VietNamNet sáng 25/3/2023, được đọc bởi AI của Vbee.