Bảng chứng khoán điện tử HOSE tê liệt một giờ
Sáng 30/8, toàn bộ bảng điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và hơn 50 công ty chứng khoán thành viên bị tê liệt trong hơn một giờ.
Đây không phải là lần đầu tiên bảng điện tử của sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM gặp sự cố này.
Ông Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng Môi giới Kinh doanh và Tư vấn niêm yết, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS) xác nhận, hệ thống giao dịch chứng khoán điện tử của sàn TP HCM có sự cố. Ông cho biết, ngay từ lúc bắt đầu đợt khớp lệnh mở cửa, vào lúc 8h30, công ty đã không nhận được bất kỳ dữ liệu nào từ Sở giao dịch chứng khoán chuyển ra.
"Đoán là có sự cố xảy ra, chúng tôi đã liên lạc với bộ phận kỹ thuật IT của Sở giao dịch và được báo là họ đang xử lý. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa biết nguyên nhân sự cố", ông Thắng nói thêm.
Đến 9h30, bảng điện tử hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã thất vọng bỏ sàn ngay từ lúc hơn 9h. Số khác cố nán lại theo dõi diễn biến giao dịch tại sàn Hà Nội.
"Chỉ còn một phiên giao dịch nữa là đến kỳ nghỉ lễ 2/9, tôi muốn đẩy nốt hàng đi để an tâm đi nghỉ thì hệ thống gặp sự cố", chị Hà, nhà đầu tư sàn BSC cho biết. Tuy bảng điện tử hiện lại số liệu nhưng chị đã thay đổi quyết định, bởi "trong lúc mọi việc không suôn sẻ thì mua bán là điều không nên", chị nói thêm.
Nhiều nhà đầu tư tại sàn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho hay, sáng 30/8 khi đến sàn họ hết sức ngỡ ngàng thấy bảng điện tử sàn TP HCM tắt ngúm, lát sau thì hiển thị dòng chữ thông báo: đường truyền dữ liệu từ Sở đến các công ty thành viên gặp sự cố. Các công ty chứng khoán thông báo, đường truyền từ HOSE về các công ty vẫn chạy tốt, chỉ có điều hệ thống máy chủ từ Sở không đẩy được thông tin giá lên bảng điện tử.
Nhưng "không biết được giá thì làm sao chúng tôi đặt lệnh?", anh Ngọc Hải, nhà đầu tư sàn SSI nói. Nhất là trong đợt khớp lệnh liên tục, giá biến động mỗi 30 giây, không nhìn bảng mà đặt lệnh thì mua đắt bán rẻ như chơi, anh nói thêm.
Giám đốc một công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng cho hay, hầu như không có nhà đầu tư nào đặt lệnh trong khi sự cố diễn ra bởi không biết lấy đâu làm căn cứ. "Theo quy định giao dịch, họ có thể đặt trong biên độ 5% song muốn đặt lệnh phải biết cung cầu, bảng điện tử tắt ngúm thì nhà đầu tư căn cứ vào đâu?", ông nói.
"Nhiều nhà đầu tư đã phản ứng rất mạnh với công ty, nhưng sự cố hoàn toàn từ phía HOSE", ông này nói thêm.
Theo VnExpress