'Bảng chứng khoán điện tử tê liệt do lỗi IT'

"Sự cố bảng điện tử bị tê liệt hơn 1 tiếng đồng hồ sáng nay hoàn toàn do lỗi bất cẩn của nhân viên IT", ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) thừa nhận trong cuộc họp báo chiều 30/8.

  • Bảng chứng khoán điện tử HOSE tê liệt một giờ

Ông Năng cho biết, chiều 29/8, nhân viên IT đã nhập địa chỉ IP vào một máy của đại diện giao dịch sàn để kiểm tra hệ thống. Địa chỉ IP ấy trùng với địa chỉ của máy chủ công bố thông tin. Khi thoát ra, nhân viên đã quên không xóa. Chính vì vậy, sáng nay khi khởi động hệ thống đã dẫn đến xung đột IP, thông tin không hiển thị ra bảng điện tử của các công ty chứng khoán.

Theo thống kê của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, phiên giao dịch sáng 30/8, hàn thử biểu sàn TP HCM tăng 2,77 điểm (0,31%), đạt 903,94 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,3 triệu đơn vị, giá trị 513,7 tỷ đồng. Toàn phiên có 54 cổ phiếu tăng giá, 28 mã đứng giá tại chỗ và 32 mã đi xuống. Phiên qua 29/8, hàn thử biểu giảm 1,41 điểm xuống còn 901,17 điểm. Tổng khối lượng đạt 6,6 triệu đơn vị, giá trị hơn 630 tỷ đồng.

Sáng nay, khối đầu tư nước ngoài sàn TP HCM mua vào 56 mã , khối lượng 726.640 đơn vị, tương đương giá trị 96,410 tỷ đồng, chiếm 22,6% giao dịch toàn thị trường. Song song đó, họ bán ra 24 mã, khối lượng 295.080 đơn vị, giá trị 42,972 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Hastc-Index tăng 0,8 điểm, đạt 251,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 764.300 đơn vị, tương đương 69 tỷ đồng, tăng 19,4% về khối lượng so với phiên trước. Những cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày là NTP 127.200 đơn vị, ACB 114.400 đơn vị. Kế đến là SSI, SD9 và PVI.

Khối ngoại sàn Hà Nội phiên nay mua vào 18 mã, tổng khối lượng 119.300 đơn vị,. Tuy nhiên, họ chỉ đẩy đi một mã duy nhất với khối lượng 100 đơn vị.

"Sự cố tê liệt bảng điện tử này liên quan đến sự thiếu thận trọng của con người", ông Lê Hải Trà, Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị HOSE cũng xác nhận. Ông cũng nói thêm, ngay sau sự cố, Sở đã cho nhân viên ngồi sàn gọi điện về công ty chứng khoán của mình để thông báo giá. Do đó nhà đầu tư vẫn có thể nhập lệnh bình thường.

Đại diện HOSE khẳng định, đến 9h15, sự cố đã được khắc phục và việc giao dịch trở lại bình thường. Song ghi nhận của VnExpress, tại một số công ty chứng khoán, số liệu không hiển thị đầy đủ, thậm chí khuyết ở một vài mã. Ông Trà giải thích rằng, điều đó chứng tỏ trình độ công nghệ giữa các công ty chứng khoán không đồng đều, bởi ở những công ty chứng khoán lớn, số liệu vẫn hiển thị đầy đủ.

Chưa triển khai giao dịch không sàn hoàn toàn

Kế hoạch giao dịch không sàn dự kiến sẽ triển khai vào quý 1/2008. Tuy nhiên chiều nay ông Trà cho biết, có thể thời điểm này chỉ mới thực hiện một phần. Phải đến cuối năm 2009, đầu 2010, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM mới chính thức tiến hành giao dịch không sàn hoàn toàn.

Hiện tại, HOSE vẫn khuyến khích các công ty không nên tập trung tất cả màn hình nhập lệnh về sàn, mà chỉ giữ lại một đại diện ngồi tại sàn để đề phòng xảy ra sự cố giao dịch như sáng nay.

Theo ông Trà, việc xảy ra sự cố là điều không thể tránh khỏi và nằm ngoài ý muốn của cơ quan quản lý thị trường. "Chứng khoán Nhật đã có cả 100 năm nhưng năm vừa qua đã 3 lần xảy ra sự cố, trong khi so với Nhật, Việt Nam chỉ là một em bé tập lẫy", ông nói thêm. Chính vì vậy, theo ông, HOSE sẽ thực hiện theo phương châm vừa làm vừa học đối với tất cả các tình huống giao dịch của thị trường.

Tuy nhiên, với sự cố tê liệt bảng điện tử sáng nay, giám đốc một công ty chứng khoán thuộc ngân hàng băn khoăn, giải pháp cho đại diện ngồi sàn gọi về thông báo giá chứng khoán chỉ là đối phó tình thế. Vấn đề cốt lõi là nằm ở công nghệ và trình độ điều hành hệ thống giao dịch. Do đó ông này lo rằng, khi áp dụng giao dịch trực tuyến, tức không có nhân viên ngồi sàn, nếu phát sinh lỗi bảng điện tử tương tự như sáng nay thì ai sẽ là người gọi điện về công ty thông báo giá.

Theo VnExpress