Lần đầu tiên kể từ năm 1996 đến nay, một hội thảo có quy mô và lưu lượng thông tin lớn về vấn đề tần số- "Hội thảo Thông tin vô tuyến và Quản lý tần số- Hiện tại và tương lai" đã được Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ) tổ chức ngày 6/6/2008 tại Hà Nội, với sự tham gia của những "tên tuổi lớn" như Rohde&Schwarz, Huawei, Qualcomm, Motorola, SK Telecom, VNPT, Viettel.
Ba vấn đề lớn nổi lên tại Hội thảo là: Công nghệ và dịch vụ hội tụ thông tin vô tuyến, nhu cầu băng rộng và dịch vụ băng rộng; Những định hướng về sử dụng tần số và công nghệ vô tuyến trong tương lai; Các dịch vụ vệ tinh Vinasat-1 lần đầu tiên được trình bày và thêm một lần nữa khẳng định việc phối hợp tần số quốc tế và bảo vệ được vị trí quỹ đạo vệ tinh 132 độ Đông chính là bảo vệ thành công chủ quyền của Việt Nam về quỹ đạo/tần số vệ tinh trên toàn thế giới.
Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng khẳng định, đây là những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoạch định chiến lược phát triển thông tin vô tuyến, quy hoạch tần số, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, hoàn thiện hành lang pháp lý trong bối cảnh Bộ TT&TT đang triển khai xây dựng Luật Viễn thông, Luật Tần số VTĐ, chính sách cấp phép triển khai 3G… và trong xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông-Internet-phát thanh truyền hình ngày càng mạnh mẽ.
Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ cho biết, sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của các công nghệ và ứng dụng thông tin vô tuyến đang đặt các nhà khai thác viễn thông vào một môi trường cạnh tranh gay gắt và cũng đặt các nhà quản lý về tần số VTĐ trước những thách thức rất lớn.
Quản lý tần số: Những thách thức
Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty Rohde&Schwarz (Đức)- ông Joerg Pfitzner nói: "Với mỗi băng tần, ngày càng có nhiều nhà khai thác muốn dùng; dịch vụ công nghệ vô tuyến phát triển, đòi hỏi phải sử dụng nhiều băng tần hơn; tốc độ truyền dữ liệu ngày càng tăng; xu hướng chuyển đổi công nghệ từ analog sang digital… là những thách thức trong quản lý tần số".
Đồng quan điểm, ông Lê Văn Tuấn- Trưởng phòng Quy hoạch tần số-Phối hợp quốc tế Cục Tần số VTĐ cho biết, sự phát triển 3G tới đây tại Việt Nam đồng nghĩa với việc phải cung cấp nhiều băng tần hơn so với 2G và đó là bài toán quy hoạch, quản lý, khai thác sao cho hiệu quả nguồn tài nguyên tần số của cơ quan quản lý. Năm 2007 ITU đã chấp nhận WiMax là họ 3G nhưng câu hỏi WiMax có roaming được với mạng 3G hay không thì vẫn đang là một vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh các dịch vụ băng rộng vô tuyến khiến nhu cầu phổ tần vượt quá khả năng cho phép và để giải quyết thì phải có các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Sự phát triển nhanh các công nghệ, dịch vụ băng rộng vô tuyến cũng đòi hỏi các chính sách quản lý phổ tần phải mềm dẻo hơn.
Thông tin vô tuyến băng rộng: 3G - thời cơ và đe dọa cho nhà khai thác
Ông Du Yeqing - Phó trưởng phòng bán hàng kỹ thuật Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) cho biết, những thách thức đối với các nhà khai thác muốn triển khai 3G là số lượng khách hàng ngày càng tăng nhanh và cơ sở hạ tầng cũ muốn nâng cấp lên 3G (hoặc lên 3,5G và 4G) đòi hỏi phải đầu tư tốn kém. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó TGĐ Viettel, tỷ lệ thuê bao 3G tính trên tổng số thuê bao di động toàn cầu và tỷ lệ thuê bao di động của Việt Nam tính trên tổng số dân đã đạt đến mức có thể triển khai 3G tại Việt Nam và thời điểm hiện nay là chín muồi.
"Trong câu chuyện đầu tư lên 3G, nâng cấp thiết bị chỉ chiếm 10% tổng đầu tư của nhà khai thác và chi phí đầu tư nâng cấp hạ tầng truyền dẫn chiếm tới 70%, trong khi đó hạ tầng truyền dẫn của Viettel với chiến lược cáp quang hóa từ nhiều năm qua về cơ bản đã đáp ứng cho 3G. Đây là một thuận lợi lớn của Viettel", ông Hùng nói. Song, ông Hùng cũng chia sẻ về "mối đe dọa" đối với các nhà khai thác khi lên 3G: Nếu không nhanh đổi mới phương thức kinh doanh thì sẽ trở thành người được hưởng lợi ít nhất trong chuỗi giá trị các dịch vụ mặc dù phải đầu tư hạ tầng tốn kém, trong khi đó người được hưởng lợi nhiều nhất lại là các nhà cung cấp dịch vụ nội dung số trên nền hạ tầng của các nhà khai thác 3G.
Trong khi SK Telecom thận trọng rằng "để xác định thời điểm thích hợp tiến lên 3G, phải nghiên cứu đầy đủ các yếu tố thị trường, hạ tầng cơ sở và thiết bị đầu cuối" thì ông Du Yeqing - Phó trưởng phòng bán hàng kỹ thuật Tập đoàn Huawei cho biết chính SK Telecom từ tháng 10/2007 đã nâng cấp mạng di động CDMA EV-DO của mình lên công nghệ HSPDA (tốc độ lên tới 7,2 Mb/s) và trong 7 tháng qua đã phát triển được 2,1 triệu thuê bao 3G.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 46 ra ngày 9/6/2008