Băng thông rộng di động: Cạnh tranh mạnh

ICTnews - Theo các nhà chuyên môn, công nghệ HSPA hiện có thể cung cấp ngay dịch vụ băng rộng di động tốc độ cao bởi nó có thể tương thích ngược với các mạng GSM (hiện chiếm tới hơn 90% số thuê bao tại Việt Nam).

Trong khi dịch vụ truy nhập băng rộng không dây dựa trên công nghệ Wimax được “bật đèn xanh” để tiếp tục thử nghiệm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM và thử nghiệm giai đoạn hai ở tỉnh miền núi Lào Cai, những động thái trên thị trường cho thấy các nhà cung cấp công nghệ HSPA (High Speed Packet Access), mặc dù ra đời sau cũng đang rất tích cực quảng bá cho công nghệ này tại Việt Nam.

Theo các nhà chuyên môn, công nghệ HSPA hiện có thể cung cấp ngay dịch vụ băng rộng di động tốc độ cao bởi nó có thể tương thích ngược với các mạng GSM (hiện chiếm tới hơn 90% số thuê bao tại Việt Nam). Trong khi đó, công nghệ Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) cho di động hiện đã có sẵn thiết bị nhưng không tương thích với bất cứ mạng di động nào ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cả hai công nghệ này đều chưa sẵn sàng để triển khai thương mại. Ericsson, hãng viễn thông tên tuổi của Thuỵ Điển mới đây tuyên bố khởi động dự án các giải pháp và thiết bị phần cứng nền (platform) trong băng tần 2.6 GHz. Nhưng để sẵn sàng triển khai thương mại công nghệ HSPA trên các thiết bị cầm tay thì Ericsson cần ít nhất khoảng 1 năm, tức là vào nửa cuối năm 2008 (BĐVN số 83, 15/10/2007).

Với một người tiêu dùng bình thường, Wimax và HSPA sẽ mang lại những gì? Câu hỏi này đặt ra có vẻ hơi sớm bởi như trên đã nói, vẫn cần thời gian để hai công nghệ băng thông rộng này có thể đi vào cuộc sống. Nhưng trên lý thuyết, tất cả các công nghệ khi được nghiên cứu đã chỉ ra những ứng dụng thực tế mà chúng có thể phục vụ con người. Thí dụ như băng thông rộng, cả trên Internet lẫn trên các thiết bị di động, sẽ giúp các nhà cung cấp đưa ra hàng loạt các dịch vụ hấp dẫn như truyền hình trên nền Internet (IPTV), điện thoại giá rẻ trên Internet (VoIP), truyền dữ liệu tốc độ cao, hội họp qua mạng Internet/thiết bị di động...

Ngoài khả năng cung cấp chất lượng dịch vụ tốt hơn, các dịch vụ băng thông rộng còn đảm bảo cho khách hàng khả năng truy cập di động tốt hơn, đặc biệt trên các thiết bị đầu cuối có sẵn. Vấn đề quan trọng nhất là giá cả dịch vụ sẽ như thế nào? Câu hỏi này xem ra cũng khó trả lời vì cho đến nay, công nghệ Wimax vẫn được coi là khá “đắt đỏ” bởi giá thiết bị còn cao (gấp nhiều lần so với băng thông rộng cố định) và HSPA mới bắt đầu khởi động dự án sản xuất nền cho các giải pháp và thiết bị phần cứng (sau đó mới sản xuất ra các thiết bị mạng và đầu cuối).

Mặc dầu vậy, với sự góp mặt của HSPA, dường như sự lựa chọn về công nghệ đã nhiều hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ muốn đưa băng thông rộng di động phát triển tại Việt Nam. Ít nhất điều này cũng sẽ đem lại một giá cả hợp lý hơn cho người tiêu dùng trong tương lai nếu chúng ta so với điều kiện chỉ có một công nghệ độc chiếm thị trường.

Nguyễn Hoàng

  • Toàn bộ bài viết được đăng trên báo BĐVN số 84