Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19
(liên tục cập nhật...)

Tính đến 21h20 hôm nay, đoàn Trung Quốc tiếp tục gia tăng HCV lên con số 161. Hàn Quốc bám sát Nhật Bản với một tấm HCV ít hơn (32 HCV so với 33 HCV).

Ở môn Boxing, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh không thể tạo ra bất ngờ khi thua 0-5 trước tay đấm chủ nhà Li Qian ở trận bán kết hạng 66-75kg nữ. Với việc dừng bước ở bán kết, Diễm Quỳnh giành HCĐ, đây cũng là tấm HCĐ thứ 14 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 1 HCV, 3 HCB và 14 HCĐ, bị tụt xuống vị trí thứ 20/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội.

Võ Thị Phương Quỳnh giành tấm HCĐ duy nhất cho đoàn Việt Nam trong ngày 2/10. Ảnh: B.L

Đoàn chủ nhà Trung Quốc vẫn cho thấy sự khác biệt với phần còn lại khi giành tổng số 247 huy chương các loại, trong đó có 147 HCV, 81 HCB và 42 HCĐ, chiếm hơn 48% số HCV đã được trao tại Đại hội.

Đoàn Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí thứ 2 với 33 HCV, tiếp theo là đoàn Hàn Quốc với 31 HCV. 

Ở Đông Nam Á, Thái Lan là đoàn duy nhất góp mặt trong top 10 khi có 10 HCV, tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Chiến thắng ở nội dung thuyền 4 nam kayak 500m mang về tấm HCV thứ 150 cho Trung Quốc tại ASIAD 19, cùng với 81 HCB và 42 HCĐ.

Như vậy, đoàn thể thao chủ nhà chiếm tới hơn 48% số HCV đã trao tại Á vận hội Hàng Châu. Hơn đoàn xếp thứ 2 là Nhật Bản tới 117 HCV, nên chắc chắn ngôi nhất toàn đoàn sẽ thuộc về Trung Quốc.