- Đã 4 ngày sau khi trung thu qua đi, trên đường phố Hà Nội đã không còn các biển hiệu quảng cáo bánh trung thu, các tiệm bánh di động cũng đã được tháo dỡ hết. Tuy nhiên, len vào trong các con ngõ nhỏ, bánh trung thu “ế” vẫn đang len lỏi thành dòng chảy ngầm.

Bánh trung thu “ế” đua nhau luồn ngõ nhỏ

Nếu như cách trung thu chỉ 1 ngày, trên các con phố lớn còn tràn ngập các biển quảng cáo bánh trung thu, các tiệm bánh di động thì đến thời điểm này, lác đác chỉ còn vài tiệm bánh chưa kịp dỡ gian hàng do trời mưa.

Hầu hết các hiệu bánh đều than thở “năm nay trời mưa to, chả ai có tâm trạng đón trung thu, ngắm trăng nên thành ra bánh cũng ế ẩm”.

Trên đường phố Hà Nội đã không còn các biển hiệu quảng cáo bánh trung thu, các tiệm bánh di động cũng đã được tháo dỡ hết (Ảnh: Thu Lý)

Những tưởng, bánh trung thu đã không thể tìm thấy bóng dáng ngay sau ngày rằm. Thế nhưng, một điều đáng ngạc nhiên là, kể cả sau rằm 4 ngày, người ta vẫn có thể mua được bánh với khối lượng không nhỏ.

Đi sâu vào một cửa hàng bánh kẹo trong ngõ của phố Vĩnh Hồ, mặc dù trên mặt quầy không bán nhưng chỉ cần hỏi mua bánh trung thu thì chủ hàng vẫn có sẵn hàng để bán ra.

Một chủ hàng bánh kẹo tại phố Vĩnh Hồ cho biết: Bây giờ mà bày bán bánh trung thu thì cũng không tiện lắm. Nhưng năm nay, bánh trung thu bán không chạy vì thời tiết mưa suốt, người ta cũng ngại. Hạn bánh thì hết tuần này mới hết hẳn nên cứ để trong nhà, ai mua thì bán. Chứ chẳng nhẽ giờ vứt đi cũng tội mà ăn thì cũng không xuể.

Một chủ hàng bánh kẹo khác trên mặt phố Thái Hà cho biết, do không ngờ tình hình thời tiết xấu nên cửa hàng đã nhập khá nhiều bánh trung thu về bày bán.

Giờ lượng bánh bán ra thì ít, lượng bánh ế thì nhiều. Bánh ế chỉ còn cách trung thu 2 ngày đã cố gắng hạ giá nhưng không thể xoay chuyển được tình hình. Vì thế, một phần bánh thì mang đi cho người thân, bạn bè. Một phần cho không hết sau trung thu thì để bán theo kiểu “vừa bán vừa cho” cho những ai có nhu cầu.

Nhà sản xuất hối hả thu bánh ế

Đã 4 ngày sau khi trung thu qua đi, trên đường phố Hà Nội đã không còn các biển hiệu quảng cáo bánh trung thu, các tiệm bánh di động cũng đã được tháo dỡ hết.

Ông Đức, trưởng phòng Marketing của công ty CP bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị trao đổi với VietNamNet: “Năm nay, do thời tiết mưa gió, bánh trung thu vẫn còn nhưng không nhiều. Ngay sau khi hết rằm, nhà sản xuất đã cho thu hồi lại các sản phẩm bánh trung thu bày bán. Những mặt hàng này tất nhiên là vẫn còn hạn nhưng sẽ không bán ra ngoài thị trường nữa mà đem về bán nội bộ cho nhân viên có nhu cầu”.

Thường thì một số gia đình kinh tế khó khăn sẽ chọn cách mua bánh trung thu này để phá cỗ “muộn”.

Thành viên Hoabe… chia sẻ trên mạng: “Tranh thủ cuối tuần này em về quê, mang bánh về cho bọn trẻ con ở quê cho nó biết mùi bánh trung thu thành phố thế nào. Chứ quê em nghèo lắm, làm gì có tiền mua bánh cho trẻ”.

Một điều đáng lưu ý, bánh trung thu của các thương hiệu lớn, khách sạn, nhà hàng lớn thì thường hết hạn ngay sau trung thu 1,2 ngày.

Chỉ có bánh của các cửa hàng bé, hoặc bánh nhập từ các làng nghề quanh Hà Nội mới còn hạn dài. Vì thế, trong các ngõ nhỏ bây giờ, không mua được bánh của hãng lớn, chỉ còn bánh trung thu gia công bán lẻ.

  • Thu Lý