Ngày 6/11, hãng thông tấn Reuters, liên chi hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc hội thảo Đăng tải Thông tin kinh tế trong kỷ nguyên số, tham dự có Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm, đại diện Reuters và nhiều nhà báo tại Việt Nam.
Theo đó, cuộc hội thảo đặt vấn đề về việc, trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ số với sản phẩm chính là Internet đã khiến phương thức đưa tin truyền thống trở nên lỗi thời. Hậu quả của quá trình này là nhiều tờ báo in với tuổi đời cả trăm năm đã phải đóng cửa, hoặc thay đổi mô thức hoạt động như tờ New Yorrk Times hay Tạp chí Newsweek.
Sự thay đổi phương thức tiếp cận, tạo ra những thách thức rất lớn đối với bất kì toà soạn nào. Google có thể tìm kiếm mọi thứ trên mạng, dịch thuật tự động từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, Youtube có hơn 1 tỷ người dùng tạo ra hàng triệu giờ và hàng tỷ lượt xem mỗi ngày với số lượng ngày càng tăng.
"Ông vua" của mạng xã hội là Facebook mới công bố về việc họ có 1 tỷ người dùng thường xuyên. “Google và Facebook hiểu bạn hơn chính bạn” đã không còn là một câu nói đùa và thực sự Google, Facebook hay Apple đang thiết lập được luật chơi mới trong lĩnh vực xuất bản - truyền thông phạm vi toàn cầu. Trước hết, các tờ báo đều đi theo xu hướng mới và các phóng viên phải phát triển bản thân để thích ứng với phương pháp đưa tin mới. Đối với việc đưa tin trong lĩnh vực kinh tế, cần nhanh chóng nhưng phải chính xác, trước hết là sự tôn trọng đối với nghề nghiệp, với độc giả và cần nhấn mạnh rằng, mạng xã hội hiện nay với hàng trăm triệu người tham gia có thể nhanh chóng phát hiện và lên án những tin tức sai trái.
![]() |
Tổng biên tập báo Đầu tư, ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, những toà soạn báo kinh tế hiện phải hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình toà soạn đa phương tiện, có năng lực xuất bản đa dạng loại hình thông tin, đa kênh gồm phát hành báo giấy, báo điện tử và có những kênh về mạng xã hội để có thể thu hút bạn đọc.
Nhận định về xu hướng phát triển theo mô hình toà soạn đa phương tiện, Tổng biên tập Lê Quốc Minh của VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam cũng nhận định đây là điều tất yếu nếu các toà soạn muốn tồn tại và có tính cạnh tranh. Hiện VietnamPlus xuất bản với 5 ngôn ngữ và có cả những phương thức truyền tin mới, tiêu biểu là Rap News.
Ông Martin Petty, Phân xã trưởng của Reuters chia sẻ, mỗi ngày Reuters có 2.500 phóng viên hoạt động trên toàn cầu và sản xuất ra những ấn phẩm báo chí ở 16 ngôn ngữ, 115 quốc gia, hiện có hơn 23 triệu người/tháng vào mạng Reuters.com.
Reuters từ thủa sơ khai sử dụng cả những chú chim bồ câu đưa thư nhưng hiện tại Reuters có cả robot để thực hiện việc viết tin ngay lập tức, các phóng viên cũng bổ sung thêm khả năng thực hiện các ấn phẩm báo chí bằng hình ảnh, video để phù hợp với xu thế mới.
Martin nói, Reuters có trên 4.500 thông tin chuyên sâu trong ngày, tin tức phải được xuất hiện trong ngày, “khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, nhưng chúng tôi cũng luôn phải thay đổi để tìm ra giải pháp phù hợp với tôi và khách hàng, độc giả”. Mỗi một nhân viên trong Reuters luôn luôn phải thay đổi để làm sao đáp ứng được nhu cầu, các chủ đề hôm nay đề cập tới chính là kỷ nguyên kỹ thuật số, là áp lực để chúng ta đưa ra những thông tin mới nhất nhưng khác với cách thức ngày xưa.
![]() |
Đồng tình với ý kiến của các chuyên gia tham gia hội thảo, Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm đã chia sẻ những thông tin mới về tình hình báo chí Việt Nam, trong giai đoạn có nhiều biến đổi mới.
Ông Lâm nhận định, mạng xã hội có sức mạnh tác động rất lớn trong vấn đề đưa tin, đây là thách thức cho báo chí nói chung song cũng có nhiều cơ hội cho các nhà báo chuyên sâu; hiện tại, nhà báo và chuyên gia kinh tế đều có thể đưa ra những thông điệp, trên các phương tiện truyền thông khác nhau nhưng đều phổ biến được đến nhiều người.
“Các nhà báo viết trên báo hay trên mạng xã hội đều có đóng góp như nhau”, ông Lâm nói, đồng thời ông cũng nhấn mạnh về việc các nhà báo cần đưa thông tin trung thực, chính xác và điều này sẽ quyết định việc các toà soạn báo có thể tồn tại hay không tồn tại, trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

