Ảnh: AP

Báo chí thời Google

BĐVN - Google News đăng tin của các tờ báo mà không hề trả tiền, trong khi lợi nhuận quảng cáo của các tờ báo ngày càng bị thu hẹp.

Từ nhiều năm nay, báo chí thế giới vẫn luôn để mắt đến việc Google đưa tin, bài của họ và cung cấp cho người dùng Google bản tóm tắt về những thông tin của các tờ báo. Nhưng Google không hề trả cho các tờ báo một xu.

Người ta cho rằng Google đã mang lại thuận lợi cho người đọc báo tìm kiếm thông tin trực tuyến. Nhưng một số người trong ngành lại đang đặt câu hỏi liệu báo chí được lợi gì khi cho phép Google dùng thông tin, tư liệu của họ một cách miễn phí.

Đòi Google trả tiền

“Nếu tất cả các tờ báo tại Mỹ không cho phép Google ăn cắp nội dung của họ, liệu Google có thu lợi nhuận nhiều như thế không?”, Sam Zell, người đứng đầu công ty Tribune Company, đã hỏi các phóng viên trong một diễn văn tại Trường đại học Stanford. Tribune Company hiện đang điều hành tờ Los Angeles Times và Chicago Tribune.

Theo tờ The Washington Post, Zell không đợi các phóng viên trả lời, mà nói luôn “không thể”.

Các công cụ tìm kiếm được cho là giúp báo chí tăng mật độ truy cập. Song mặt khác, các tờ báo cũng đang cố gắng tính xem họ có thể được đền bù bao nhiêu cho công việc của họ

Ông Aly Colon, trợ giảng của Viện The Poynter
Vào thời mà bất kỳ ai cũng có thể có một blog (trang nhật ký cá nhân trên mạng), và blog có khả năng tranh giành độc giả của ngành truyền thông, báo chí có thể sẽ có cái nhìn “khó thiện cảm” với các trang và công cụ tìm kiếm. Câu hỏi mà các nhà phân tích đang đặt ra cho các hãng truyền thông là: Điều gì đã xảy ra lâu nay?

“Báo chí đang cố gắng hiểu và xác định giá trị các đường link (liên kết)”, Aly Colon, trợ giảng của Viện The Poynter, trường học dành cho các nhà báo, nói. “Các công cụ tìm kiếm được cho là giúp báo chí tăng mật độ truy cập. Song mặt khác, các tờ báo cũng đang cố gắng tính xem họ có thể được đền bù bao nhiêu cho công việc của họ”.

Việc Google trả tiền cho các tờ báo để được đăng tải tít bài, tóm tắt bài chưa bao giờ được đề ra. “Chúng tôi không trả tiền để đăng các nội dung thông tin”, một đại diện của Google nói trong một bức email.

Đó là bức email mà đại diện Google đang trả lời cho tờ Sunday Herald, Scotland, rằng có phải Google đang đàm phán với các tờ báo Anh để có quyền sử dụng các bài báo của họ. Google đã thẳng thừng phủ nhận câu chuyện đó.

“Chúng tôi không thay đổi quan điểm với Google News”, hãng nói trong câu chuyện với Herald. “Chúng tôi tin rằng Google News là hợp pháp. Chúng tôi đưa nội dung của hàng ngàn nguồn tin lên trực tuyến. Khi người dùng vào Google News, họ chỉ nhìn thấy tít bài, đoạn trích và hình ảnh của các bài báo. Nếu muốn đọc toàn bộ câu chuyện, họ phải kích chuột vào đường liên kết trong kết quả của chúng tôi để đến với trang web gốc”.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý Google News là hợp pháp. Một toà án ở Bỉ đã xử thua cho Google năm ngoái sau khi một hiệp hội báo chí ở Bỉ kiện công cụ tìm kiếm. Hiệp hội này quả quyết rằng đưa tít và đoạn trích từ các ấn phẩm của họ, Google đã vi phạm luật bản quyền.

Ngay lập tức Google dừng đưa các bài báo của các thành viên hiệp hội này. Tuy nhiên, mới đây, các đường liên kết đến các tờ báo Bỉ lại xuất hiện. Google và các tờ báo nói họ đã dàn xếp mâu thuẫn và đang cố gắng xử lý những vấn đề còn lại.

Về mặt kinh doanh, báo chí (báo in) đang mất dần bạn đọc và nhà quảng cáo vì họ chuyển sang web. Những công ty báo chí mới đang phải tìm kiếm mô hình kinh doanh mới

Tháng trước, hãng tin đặt tại Paris AFP đã đạt được thoả thuận giải quyết vụ kiện bản quyền của họ chống lại Google và cho phép Google tải nội dung của AFP, gồm tin, bài và ảnh lên Google News cũng như các dịch vụ khác của Google. Một số tờ báo, hiệp hội “vin” vào phiên toà tại Bỉ và thoả thuận nội dung với AP, AFP như một dấu hiệu Google sẵn sàng trả tiền để lấy tin.

Lợi hay hại khi đôi co với Google?

Các nhà quan sát thấy rằng báo chí nhận được khoảng 25% lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm.

Về mặt kinh doanh, báo chí (báo in) đang mất dần bạn đọc và nhà quảng cáo vì họ chuyển sang web. Những công ty báo chí mới đang phải tìm kiếm mô hình kinh doanh mới. Nhưng theo nhà phân tích Barry Parr của hãng JupiterResearch, các tờ báo nên tìm cách tăng doanh thu hơn là đối chọi với Google.

Điều gì sẽ xảy ra nếu các tờ báo yêu cầu Google trả tiền cho những nội dung của họ? Parr dự đoán các tờ báo sẽ thua thảm hại. Trong bối cảnh đó, Parr nói, Google sẽ từ chối trả tiền và dừng đăng tải tít bài.

“Google không kiếm được mấy từ Google News”, Parr nói, “Không có mấy quảng cáo trong đó”. Trong khi đó, Parr cho rằng các tờ báo sẽ mất đọc giả. Và các lực lượng cạnh tranh với báo chí sẽ nhanh chóng nhảy vào.

“Một số người từng vào The New York Times sẽ tìm được một việc gì khác để làm. Họ sẽ nhận ra rằng sự lựa chọn không còn là giữa The New York Times và The Washington Post nữa. Mà sự lựa chọn có thể sẽ là giữa tờ Times và xem YouTube. Báo chí đang phải cạnh tranh với một loạt các phương tiện truyền thông, giải trí”.

Huyền Thương

Theo CNET