Tuần trước, Thiếu tướng Mỹ John Kirby nói rằng chiến đấu cơ Trung Quốc mang theo vũ khí đã bay sát máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ 3 lần liền, có lần chỉ cách 9m. Vụ việc xảy ra ở khu vực cách phía đông đảo Hải Nam khoảng 220km, phía trên khu vực mà Mỹ khẳng định là hải phận quốc tế còn Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ của mình.
Trong một thông điệp được hãng thông tấn Tân Hoa đăng tải, phát ngôn viên Yang Yujun của Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi các cáo buộc của Mỹ là "hoàn toàn vô căn cứ".
![]() |
|
Một máy bay do thám P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters) |
Trong một bài xã luận, Global Times - phụ trương của tờ Nhân dân Nhật báo - lên án Mỹ do thám "ở các vùng lãnh hải ven biển và không phận Trung Quốc".
"Những hoạt động do thám như vậy đang tạo nên một mối đe dọa đối với các lợi ích an ninh nòng cốt của Trung Quốc, và có thể bị coi là một hành động thù địch", bài này viết. Global Times còn cảnh báo đó sẽ là "một cuộc chiến sống chết giữa Trung Quốc và Mỹ" nếu như những va chạm trên Biển Đông "biến thành đối đầu liên quan đến các lợi ích cốt lõi của cả hai bên".
Tờ Nhật báo Trung Quốc cáo buộc Mỹ phá hoại niềm tin song phương, cho rằng quan ngại của Washington về sự lớn mạnh của Trung Quốc là một "nhu cầu tâm lý nhằm tạo ra một kẻ thù để bù đắp cảm giác thất bại sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".
Hoạt động do thám của Mỹ "không thể thuyết phục được các quan chức và người dân Trung Quốc rằng Mỹ thành thật trong tuyên bố nước này muốn xây dựng lòng tin lẫn nhau với Trung Quốc", hãng tin này quả quyết.
Lâu nay, Washington và Bắc Kinh vẫn bất đồng về các quyền hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nơi có những hải trình then chốt của thế giới.
Trong một cú va chạm năm 2001, một phi công Trung Quốc thiệt mạng còn máy bay
Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam. Bắc Kinh tạm giữ phi hành đoàn 24
người hơn 1 tuần cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận trả tự do cho họ.
Thanh Hảo
