
"Nếu không kịp thời gia cố và có phương án phòng chống kịp thời trong mùa mưa
bão năm nay, những túi nước khổng lồ từ các hồ chứa phần lớn nằm ở địa bàn miền
núi và trung du bị vỡ nguy cơ đe doạ tính mạng người dân là điều khó tránh khỏi"
- một quan chức ngành thuỷ lợi Quảng Ngãi đề nghị không nêu tên cho biết.
|
|
| Hồ chứa Hóc Mít tại Quảng Ngãi nước lũ đã tràn bờ gây nguy cơ vỡ đập. |
Thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển
nông thôn Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 115 hồ chứa nước
lớn phục vụ nước sản xuất cho nông nghiệp. Trong đó có đến 50 hồ chứa nước được
xây dựng từ những năm 80-90 của thế kỷ trước hiện đã xuống cấp, nhưng không được
duy tu, gia cố sửa chữa.
Điều đáng quan tâm là hầu hết các hồ chứa nước được xây dựng cách đây hơn 20 năm
chủ yếu thi công bằng phương pháp thủ công (sức người đào đắp), nên các bờ đập
đã bị nhiều lỗ rò rỉ.
'Đặc biệt là tần suất mưa lũ ngày càn khác biệt
so với qui luật, nên rất khó điều tiết các hồ chứa' - chuyên gia thuỷ lợi trên
nói.
Hiện các hồ chứa này có nguy cơ vỡ đập, đe dọa tính mạng hàng trăm nghìn người
dân sống ở vùng hạ lưu và khu vực dưới chân đập. Nhiều hồ đập đã bị sụt lún bờ
đập không được gia cố kịp thời.
Ngay trong đợt mữa lũ vừa qua, ngành nông nghiệp đã kiểm tra và phát hiện sự
xuống cấp tại 50 hồ đập lớn có sức chứa hàng triệu m3.
Hầu hết các hồ chứa này thuộc loại “hồ treo” nằm ở độ cao so với các khu dân cư
trong khu vực.
Khảo sát trong đợt mưa lũ này tại các hồ chứa nước trên địa bàn Quảng Ngãi trong
đợt mưa lũ này có 50/115 hồ đập lớn trong tình trạng báo động đỏ, hiện có 30 hồ
nằm trong danh sách cần “quan tâm đặc biệt 24/24 giờ” của ban phòng chống lụt
bão tỉnh.
Nhiều hồ có dung tích hàng triệu mét khối treo lơ lửng trên đầu người dân trong
một khu vực nhỏ như tại xã Đức Phú huyện Mộ Đức hiện có đến 4 hồ thủy lợi với
dung tích gần 40 triệu m3 nước gồm Mạch Điểu, Hóc Mít, Hóc Sằm, Lỗ Thùng chỉ
cách khu dân cư chưa đầy… 50m đang là mối đe dọa của hơn 2.000 hộ dân với 8.000
nhân khẩu.
Hiện cả 4 hồ đều xuống cấp nghiêm trọng, có hồ đang trong gia đoạn thi công, sửa
chữa chưa hoàn thành nên rất dễ xảy ra tình trạng vỡ đập.
Tại hồ Hóc Mít, trong những ngày vừa qua nước lũ
đã tràn đập và người dân cùng đơn vị thi công phải dùng bao cát ngăn không cho
nước tràn qua đập gây nên tình trạng vỡ đập.
Còn tại các hồ chứa nước khác ở các huyện Nghĩa Hành, Bình Sơn, Đức Phổ, Tây
Trà, Sơn Hà nằm trong tình trạng tương tự, đe dọa hàng trăm nghìn người dân phía
hạ lưu.
|
|
| Hồ chứa nước Phú Ninh (Quảng Nam) đã được gia cố an toàn. |
Tương tự, tại Quảng Nam, hiện có 73 hồ đập (chưa kể các hồ chứa thuỷ điện nằm ở thượng nguồn vùng núi). Các hồ đập này cũng được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỳ trước. Trong đó Hồ chứa nước Phú Ninh là hồ chứa lớn nhất khu vực.
Qua khảo sát, chỉ có 10 hồ đập mới được gia cố
sữa chữa đảm bảo an toàn, số còn lại 63 hồ chứa cũng đang xuống cấp nghiêm
trọng.
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Quảng Nam
cho biết, qua khảo sát sơ bộ, 10 hồ chứa nước lớn đe doạ hàng trăm nghìn dân như
hồ Phú Ninh đã được gia cố an toàn. Số còn lại đang xuống cấp và nằm trong diện
phải theo dõi và ứng trực khi có mưa lũ để đảm bảo an toàn.
Theo nhận định của Ban phòng chống lụt bão hai tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi, mỗi
mùa mưa bão, lo lắng nhất là sự an nguy của các hồ chứa nước trên địa bàn xuống
cấp. Bởi các hồ chứa nước này nếu bị vỡ chẳng khác nào những trái “bom nước” gây
thiệt hại nặng về kinh tế và đe doạ tính mạng người dân nếu không được kiểm soát
an toàn.
Vũ Trung