![]() |
Nếu chat sử dụng webcam, nên cẩn thận vì có thể cuộc chat của bạn đang bị quay lén. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Khi chat có webcam, bạn nên cẩn thận tư thế, trang phục bởi vì rất có thể có kẻ đang thâm nhập vào cuộc chat của bạn, chụp ảnh và tung lên mạng.
Đang mơ màng ngủ, tôi giật mình khi nghe chuông điện thoại reo. Đầu giây điện thoại bên kia, cô bạn thân hồi học phổ thông tức tưởi: “Mình bị đưa hình lên trang web bậy bồ ơi. Mấy đứa bạn vô tình lướt mấy trang web sex phát hiện thấy mình ở đấy… Mà mình có vào mấy trang đó đâu chứ! Giờ phải làm sao đây…”.
Hẹn gặp ở quán cà phê, Thu H. – cô bạn bị tung hình lên mạng gục khóc tâm sự: “Mình chẳng bao giờ vào mấy trang web bậy cả, cũng chẳng cho hình ai lung tung. Không hiểu sao lại bị đưa hình lên mạng xếp chung với mấy cô gái sex ấy. Đã thế toàn mấy tấm hình mặc ở nhà, hơi hở hang…”. “Thế bồ có chát chít trên mạng và cho ai xem webcam không?” – tôi hỏi. “Ừ, thì cũng có, mới gần một tháng nay mới xài webcam thôi. Nhưng mình chỉ chát và cho người yêu, người thân xem webcam, chứ chẳng chát với ai lạ cả. Với lại, họ cũng không biết chụp hình qua webcam, lấy gì biết cách đưa hình lên mạng chứ…”.
Sập bẫy webcam
Sử dụng các phần mềm ăn cắp và chiếm quyền sử dụng webcam để chụp ảnh sex của những “gái bay” (tiếng lóng chỉ dân chat sex, mua bán dâm qua mạng) không phải là ít. Bên cạnh đó, lợi dụng sự chủ quan khi máy tính nhiễm phải những phần mềm gián điệp, các tin tặc đã chụp lén qua webcam rồi tung lên mạng.
NM Hà - một kẻ chuyên săn lùng ảnh hở hang của các cô gái qua WC tại các tiệm net trên đường Trần Quang Khải – Q.I, TP.HCM tiết lộ: “Hiện nay, có rất nhiều cô gái trẻ thích tìm bạn trai qua chát chít. Không những thế, họ rất tò mò về giới tính. Phần lớn là các cô thường chát ở nhà nên vấn đề gợi mở chuyện sex và cho xem WC không có gì là khó. Vì thế, tôi muốn chụp ảnh thế nào cũng được. Còn nếu muốn có những ảnh chụp mát mẻ hơn, tốt nhất là nên cài chương trình xem trộm WC…”.
Nói đoạn, Hà mở một folder chứa hàng trăm bức ảnh hở hang, khiêu gợi của các cô gái được chụp lén qua WC được giấu ẩn trong máy tính xách tay để chứng minh “thành tích”. Hà cho hay: “không phải là các cô gái “bay đêm” hay con nhà hư hỏng đâu nhé, toàn gái nhà lành và có việc làm đàng hoàng cả đấy… Lợi dụng họ sơ hở đang chát với người yêu, tôi chộp ngay”. Làm sao có thể “chộp” được như Hà nói? Anh ta chỉ bảo, đó là “bí quyết” của hacker (tin tặc) mũ đen…
Không những thế, H còn vào các địa chỉ website mà anh và các các “chiến hữu” khoe nhau chiến tích của mình. Tại các trang Web Việt Nam địa chỉ mocx, sex... chiến tích được các hacker phô trương trên mạng như những chiến lợi phẩm và được bình chọn cũa các viewer (khách và các thành viên của website). H còn nói thêm: “Hình chụp webcam được các viewer (người xem) bình chọn nhất thường là hình của những em tuổi teen và một số cô gái không phải là "gái bay”.
Cảnh báo: Virrus xem trộm webcam
Anh Trần Anh Phong – một “hacker” chuyên nghiệp tiết lộ: “Bây giờ, công nghệ thông tin cao, không cần phải trực tiếp chát WC với người đối diện mới có thể chụp hình được mà chỉ cần cài đặt chương trình xem trộm WC là nó tự động gửi thông tin về cho mình. Ngồi ở nhà, chúng ta có thể xem được hình ảnh của họ và vô tư chụp mà không cần sự đồng ý của chủ nhân. Chương trình này giống như ăn cắp mật khẩu, được liệt kê vào danh sách phần mềm Hack. Tuy nhiên, nó khác với các phầm mềm trộm pass Yahoo (thường kiểu tấn công cho người dùng Yahoo Chat bị đứt mạng, rồi lợi dụng sơ hở spyware (phần mềm gián điệp) sẽ vào máy tính. Lúc đó, người sử dụng máy tính tưởng bị rớt mạng sẽ đăng nhập lại pass (mật khẩu) và chương trình đó sẽ ghi lại).
Một trong các virus ăn trộm webcam nguy hiểm là virus Rbot-GR. Tuy virus này đã xuất hiện cách đây 2 năm, nhưng nó vẫn được các hacker thường xuyên sử dụng để chụp lén ảnh. Theo Công ty bảo mật Sophos (Anh), đây là virus nằm trong họ virus Rbot- biểu trưng cho khả năng biến một máy tính từ xa (remote) thành một robot nghe lệnh của tác giả sản sinh ra virus. Nó có khả năng tự động kích hoạt bật mở webcam và microphone, "theo dõi" đời tư của những người dùng mạng mà người sử dụng không hề hay biết.
Sophos cảnh báo trên trang Web của mình sophos.com: Hiện nay, Virus này đang xuất hiện ở nhiều biến thể khác nhau. Đặc biệt là trong thời điểm công nghệ thông tin và băng thông rộng đang ngày càng phát triển, nhu cầu trò chuyện trực tuyến ngày càng mở rộng, các loại virus đó càng có cơ hội phân tán rộng và mạnh mẽ". Cũng theo ông Cluley, xét về bản chất Rbot-GR không nguy hiểm bằng những virus có khả năng "nghe bàn phím" để đánh cắp mật khẩu (keylogger) hoặc "mở cửa sau" (backdoor) cho tin tặc xâm nhập. Tuy nhiên, "khả năng" của Rbot-GR cần sớm được quan tâm để triển khai các biện pháp phòng ngừa.
Giải pháp phòng chống tốt nhất là người sử dụng nên cảnh giác khi nhận email, các tệp tin gửi qua các chương trình nhắn tin tức thì (IM) và cập nhật những phiên bản phần mềm diệt virus mới nhất.
Nguyễn Sơn
