Báo cáo của Viện nghiên cứu Y -Xã hội về “Tình hình dinh dưỡng trẻ em đô thị Việt Nam” cho thấy, tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi đang ở mức báo động với 16% suy dinh dưỡng, 26,7% thấp còi và 4% béo phì.

Trong đó, Tp.HCM có tỷ lệ 9,6% trẻ em bị thừa cân, béo phì, ở khu vực trung tâm thành phố thì mức tỷ lệ này lên tới trên 12%, trong khi mức trung bình toàn cầu khoảng 6,9%.

Các số liệu trên cho thấy tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng của trẻ mà nguồn gốc chính từ việc thiếu một phương thức khoa học cân bằng trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Chính vì vậy, nhằm giúp các mẹ hiểu được cách bổ sung dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc bé đúng cách, giúp bé phát triển đúng chuẩn, Công ty United Pharma với các nhãn hàng chăm sóc sức khỏe trẻ em như Ceelin, Nutroplex, Lysivit đã đồng hành cùng báo Sức Khỏe & Đời sống - Bộ Y Tế khởi động chương trình tư vấn và khám bệnh cho hơn 17.000 trẻ em trên toàn quốc tại các nhà trẻ, phòng khám nhi và trung tâm y tế phường xã.

{keywords}
Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong 6 năm đầu đời của trẻ

{keywords}
Hơn 6000 trẻ đã được thăm khám sức khỏe miễn phí

Ghi nhận và đánh giá từ các bác sĩ cho thấy sau hơn một tháng thăm khám sức khỏe cho trẻ, mặc dù đang trong giai đoạn nhiều loại dịch bệnh tấn công nhưng mẹ vẫn chưa thật sự chủ động trong công tác phòng bệnh cho con. Các mẹ chỉ mới bảo vệ trẻ bằng cách giữ sạch và hạn chế trẻ tiếp xúc với môi trường ô nhiễm bên ngoài mà chưa quan tâm phòng bệnh đúng cách là phải chủ động tăng sức đề kháng của trẻ từ bên trong.

{keywords}
Bác sĩ trao đổi tư vấn trực tiếp về tình hình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ

Ngược lại, nhiều mẹ cho rằng việc thừa cân, có khi là bé béo phì là một dấu hiệu cho thấy bé khỏe, ăn nhiều thì sẽ đủ chất, đủ dinh dưỡng cho phát triển. Ngay cả khi đến khám dinh dưỡng, bác sĩ bảo con đã đủ cân nặng, chiều cao thì mẹ vẫn muốn con lên cân để dư một tý.

Thực tế, trẻ thừa cân chưa chắc đã đủ chất, vì bé thừa chất béo nhưng lại có nguy cơ thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu quan trọng cho việc phát triển thể lực và trí não. Bên cạnh đó, trẻ thừa cân, béo phì còn mắc nhiều rủi ro về bệnh tật liên quan đến tim mạch, huyết áp, ung thư… khi lớn lên.

Do đó, các bác sĩ đưa ra lời khuyên nên duy trì một cân nặng đúng chuẩn theo từng độ tuổi và đảm bảo đủ dinh dưỡng thiết yếu với các thực phẩm đa dạng có kèm các chế phẩm bổ sung vi chất phát triển.

{keywords}
Sau khi khám sức khỏe, trẻ được chơi các trò chơi kích thích trí tuệ

Trung bình mỗi ngày trẻ cần bổ sung 30 - 70mg Vitamin C để đáp ứng nhu cầu tăng sức đề kháng, phòng bệnh cảm, ho, sốt và các bệnh nhiễm trùng.

Gần 70% các vitamin và khoáng chất trong thực phẩm hàng ngày có thể bị hao hụt nếu không được bảo quản và chế biến đúng cách (đun nấu lâu dưới nhiệt độ cao).

Việc bổ sung thêm thuốc bổ vitamin tổng hợp là cần thiết, giúp cung ứng đủ dưỡng chất thiết yếu để bé phát triển toàn diện.

T. Minh