Những vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí lớn liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây khiến nhiều người không khỏi lo lắng về hiểm hoạ vũ khí trôi nổi trên thị trường.


Sáng 22/7, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra, phát hiện 2 hành khách Nguyễn Văn Được (quê Nam Định) và Nguyễn Ngọc Hoàn (quê Nghệ An) trên chuyến bay từ Nga về sân bay Nội Bài vận chuyển 50 khẩu súng hơi. Số súng này được tháo rời các bộ phận để trong va li ký gửi.

Hai người này khai đang đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Czech về thăm nhà. Được biết, loại súng trên tại Cộng hòa Czech có giá 3.100 Curon/khẩu, tương đương 3,1 triệu đồng, song nếu tiêu thụ ở Việt Nam giá hơn 10 triệu đồng/khẩu.

Trước đó, vào trưa 11/7, Công an quận 9, TP.HCM đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ vũ khí, thuê nhà nghỉ để buôn ma túy. Đó là Đặng Văn Hà (còn gọi là "Hà Chùa", SN 1984 , quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Khám xét phòng nghỉ mà Hà đang thuê, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp và heroin cùng nhiều dụng cụ thực hiện việc sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, bịch đạn kim loại, 2 con dao.

Ngày 21/3, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trần Đức Trung (SN 1988) và Phạm Minh Chí (SN 1970, cùng ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ vụ dùng súng và vũ khí nóng vận chuyển động vật hoang dã trái phép. T

heo thông tin từ cơ quan điều tra, trưa ngày 20/3, lực lượng chức năng phát hiện Chí và Trung đang vật chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Tang vật thu được gồm 2 khẩu súng tự chế, 1 báng súng, 50 viên đạn, 8 đầu đạn, 42 bỏ đạn, 460 viên bi bằng kim loại, 1 hộp nhựa màu trắng bên trong có chứa chất bột màu đen, 2 hộp nhựa màu trắng bên trong có 41 miếng kim loại, 1 con Culi, 4 bần chân Voọc, 1 con Voọc, 2 điện thoại di động và 1 xe môtô.

Ngày 9/12/2011, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã bắt 4 tên trong nhóm tội phạm buôn bán vũ khí trên địa bàn. Cơ quan công an đã thu giữ một súng bắn đạn hoa cải cưa nòng; một khẩu súng colt xoay cùng sáu viên đạn; một khẩu súng ngắn quân dụng Model M-1910 và hai vỏ đạn hoa cải... bán súng trên địa bàn.

Sau đó, ngày 27/12/2011, Công an huyện An Dương đã bắt tiếp Phạm Văn Tuân (SN 1986, quận Hồng Bàng), kẻ đã tham gia trong đường dây buôn bán vũ khí cho những kẻ tội phạm đất cảng. Khám trong người Tuân, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng colt bát, có năm viên đạn trong ổ và một gói ma túy tổng hợp. Khám nơi ở của Tuân, công an còn thu tiếp một số đạn của loại súng trên.

Ngày 21/4/2011, tại quán hàng nước của Nguyễn Thị Thơ (SN 1974, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), công an đã phát hiện Thơ đang kiểm đếm một lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm: 38 bình xịt hơi cay, 45 dùi cui điện, 15 chiếc gậy bằng kim loại rút 4 khúc dài 64 cm và 15 chiếc kiếm ống dài 85 cm. Theo lời khai của Thơ, số hàng này chị ta đặt mua của một chủ hàng bên Trung Quốc để bán lại cho khách du lịch.

Những vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí trên đây khiến nhiều người không khỏi lo ngại về thực trạng vũ khí trôi nổi và những hậu quả khôn lường. Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng, đối tượng đã sử dụng súng quân dụng và súng tự chế để gây án.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính, Phó Trưởng Phòng CSHS - Công an TP. Hà Nội cho biết, tình trạng tàng trữ trái phép các loại vũ khí trên đường phố đang diễn biến phức tạp. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các đơn vị 141 đã phát hiện, bắt giữ hàng chục trường hợp tàng trữ các loại vũ khí tự chế như súng colt, súng bút, súng 2 nòng bắn đạn ghém và nhiều loại súng dạng công cụ hỗ trợ khác. Theo Thượng tá Tính, mặc dù các loại vũ khí nêu trên được đánh giá gây sát thương chỉ có mức độ, khó làm chết người, nhưng khi rơi vào tay kẻ ác sẽ nguy hiểm khôn lường.


Hạnh Giang (tổng hợp)