- Hầu hết các trường ĐH ngoài công lập đã công bố mức học phí. Nhiều trường tăng vừa phải nhưng cũng có nhiều trường tăng rất cao. Đây sẽ là một sức ép mới đến túi tiền của các bậc phụ huynh khi cho con học các trường ngoài công lập.

ĐH phía Bắc: Trường tăng, trường giảm


Nếu phụ huynh nào có con theo học các trường ĐH dân lập sau đây sẽ cảm thấy vui mừng vì một điều đặc biệt là khi mọi thứ đều tăng, các đơn vị giáo dục tư nhân này lại giảm học phí.


Tiêu biểu nhất là
ĐH Quốc tế Bắc Hà, học phí ĐH giảm khá sâu, các ngành kinh tế: 15 triệu đồng mỗi năm (2010: 18 triệu); Các ngành kĩ thuật: 16 triệu (2010: 20 triệu); học phí CĐ cũng giảm mỗi ngành 1 triệu đồng. Cụ thể, học phí ngành kinh tế còn 8 triệu đồng, các ngành kĩ thuật: 9 triệu.

Trường ĐH công nghệ và quản lý Hữu Nghị năm nay cũng giảm học phí khá nhiều: Từ 1,1 triệu đồng/tháng  xuống còn 850 nghìn.

Nhiều trường ĐH ngoài công lập vẫn đang đứng vững trước biến động giá cả với mức học phí không tăng như ĐH Chu Văn An, hệ ĐH một số ngành vẫn giữ mức 650 nghìn đồng mỗi tháng (các ngành khác: 590 nghìn đồng).

Thí sinh dự thi ĐH. Ảnh: Lê Anh Dũng

ĐH Công nghệ Đông Á
: Học phí: 6 - 8 triệu đồng/năm; ĐH Công nghệ Vạn Xuân: hệ ĐH: 6 triệu, hệ CĐ: 4 triệu.

ĐH Dân lập Hải Phòng có mức học phí hàng tháng là 790 nghìn. 
Học sinh đạt khá và giỏi ở THPT có nguyện vọng thi vào trường đạt điểm thi tuyển sinh từ 21 hoặc 24 trở lên sẽ được hưởng học bổng tương đương với 80% hoặc 100% học phí của trường trong suốt 4 năm. Các sinh viên khá giỏi được hưởng học bổng hàng năm.

Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh
thông báo học phí hệ ĐH là 550 nghìn đồng. Trong khi đó, ĐH Hoa Hà Tiên thì thấp hơn 50 nghìn. Một ĐH dân lập mới mở khác, ĐH Nguyễn Trãi học phí lên tới 1,5 triệu.

Bên cạnh đó, nhiều trường đã tăng học phí tuy nhiên mức tăng vừa phải (khoảng vài trăm nghìn) và tăng tùy theo từng ngành, có ngành vẫn giữ nguyên mức học phí.


Học phí của nhiều ngành ở ĐH dân lập Đông Đô
tăng lên 720 nghìn.

ĐH Đại Nam
tăng học phí với các ngành: Tài chính Ngân hàng;  Kế toán, Quản trị kinh doanh với mức hơn 1 triệu đồng. Các ngành còn lạị giữ như mức của năm trước là 980 nghìn.

ĐH dân lập Phương Đông
áp dụng mức tăng học phí theo từng năm. Mức học phí năm thứ nhất từ 6,65 triệu đồng hàng năm lên đến 8,15 triệu đồng, tùy theo ngành học.

Các năm sau, mỗi năm sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước (thu theo số tín chỉ thực học).

ĐH Hòa Bình
: mức học phí bình quân là 795 nghìn mỗi tháng (đối với hệ ĐH chính quy) và 645 nghìn đối với hệ CĐ.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
có mức học phí 1 năm là 8,4 triệu (140 đồng cho 1 đơn vị học trình).


Riêng ĐH Thăng Long, mức học phí năm 2011 tăng mạnh hơn so với năm trước từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu, các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lí bệnh viện, Y tế công công, Công tác xã hội, Việt Nam học: 16 triệu đồng mỗi năm. Các ngành Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lí, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản; Ngôn ngữ Trung Quốc: 16,5 triệu. Ngành Điều dưỡng: 16.500.000 đồng/năm.

Học phí tính theo USD/EUR


Năm nay Khoa Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) là đơn vị trường ĐH công lập có chế độ học phí riêng và là đơn vị công lập duy nhất công bố học phí tính theo USD/EUR.


Chương trình do ĐHQG Hà Nội cấp bằng: Kinh doanh quốc tế: 1800 USD/năm. Kế toán, phân tích và kiểm toán: 1300 USD/năm.

Chương trình do ĐH nước ngoài cấp bằng: Kế toán: 2800 USD/năm. Khoa học Quản lí: 2800 USD/năm. Bác sỹ Nha khoa: 3300 EUR/năm. Kinh tế - Quản lí: 1800 EUR/năm. Kinh tế - Tài chính, Trung Y - Dược, Hán ngữ, Giao thông: 800 USD/năm. Chương trình dự bị đại học: Tiếng Anh: 1000 USD/học kỳ. Tiếng Nga: 500 USD/học kỳ. Tiếng Pháp: 550 EUR/học kỳ. Tiếng Trung Quốc: 400 USD/học kỳ.

Trường ĐH Tân Tạo cũng tính học phí theo USD với mức dự kiến 3.000 USD/năm, Theo lãnh đạo trường này, đây là mức học phí đã được Tập đoàn Tân Tạo hỗ trợ khoảng 16.000-24.000 USD.


Thí sinh sau buổi thi ĐH. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hầu hết các trường ĐH phía Nam đều tăng học phí


Một số trường ĐH ngoài công lập phía Nam giữ được mức tăng học phí nhẹ vài trăm nghìn như: Trường ĐH Bà Rịa - Vũng tàu  tăng nhẹ lên 3,3 triệu đồng cho cả học kỳ 1.


ĐH Công Nghệ Sài Gòn tính học phí theo học kỳ. Theo đó, mức học phí  khối ngành Kĩ thuật (trừ ngành Công nghệ thực phẩm): 4,7 triệu; Ngành Công nghệ thực phẩm: 5,9 triệu; Khối ngành Quản trị kinh doanh: 4,6 triệu; Khối ngành Mĩ thuật công nghiệp: 5,9 triệu.


ĐH Dân lập Lạc Hồng có mức học phí hệ ĐH là 770 nghìn đồng mỗi tháng.


ĐH dân lập Phú Xuân, ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM, Trường ĐH Tây Đô, ĐH Kỹ thuật – công nghệ TP.HCM… và một số trường khu vực Nam Trung Bộ như ĐH Phan Thiết, ĐH Phan Châu Trinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cũng có mức tăng học phí không quá chênh lệch so với năm ngoái.


Một số trường ngoài công lập như ĐH Bình Dương, ĐH Cửu Long, ĐH Duy Tân chưa có công khai về mức học phí cho năm học 2011-2012.


ĐH Đông Á thuộc diện hiếm hoi khi vẫn giữ nguyên mức học phí hệ ĐH: 300 - 350 nghìn mỗii học kỳ. Trường cũng hỗ trợ việc tìm chỗ ở cho sinh viên. Còn hầu hết các trường ĐH khác có mức tăng học phí khá cao, khoảng từ 1 triệu đồng trở lên.


ĐH dân lập Văn Lang có những ngành vẫn giữ nguyên mức 8 triệu mỗi năm, có những ngành vụt tăng lên mức 14 triệu đồng so với mức cao nhất của năm ngoái là 12 triệu Riêng ngành công nghệ thông tin đào tạo theo chương trình Carnegie Mellon University (Mỹ) dự kiến tăng lên 20-22 triệu/năm.


Trường ĐH Hoa Sen, năm học tới, mức học phí của trường sẽ lên 3 triệu đồng/tháng đối với bậc ĐH. Một số ngành nếu sinh viên chọn chương trình học bằng tiếng Anh lên đến 3,3 triệu đồng/tháng, chương trình chính quy hợp tác quốc tế (ĐH Lyon 1, ĐH Paris Est, Viện Mod’Art), học phí sẽ là 3,3 triệu - 5,2 triệu đồng/tháng. Đối với bậc CĐ, mức học phí là 2,5 triệu đồng/tháng.

Học phí hệ ĐH của Trường ĐH Công nghệ Thông tin Gia Định 9 triệu đồng cho cả năm.


Một số trường tăng học phí mạnh khiến mức học phí năm nay khá “chat” như: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tăng mức học phí lên cao so với năm 2010: từ 37- 42,2 triệu đồng/năm lên 41.8 - 48 triệu đồng/năm cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt. Học phí của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh từ 96 - 105 triệu đồng hàng năm lên khoảng 109 -119 triệu đồng.


Trường ĐH Kinh tế- tài chính TP.HCM cũng tăng học phí lên 6,9 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể học phí tiếng Anh.

Trường ĐH Hùng Vương tăng học phí từ 8 triệu đồng/năm lên 12 triệu đồng/năm.

  • Nguyễn Hường (Nguồn: Bộ GD-ĐT)