"Phát triển và triển khai rộng khắp hạ tầng băng rộng quốc gia cũng giống như xây dựng hệ thống đường cao tốc cho nền kinh tế và là một trong 6 đề án trọng điểm cần hoàn thành từ nay đến năm 2020", Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trần Đức Lai khẳng định trước các chuyên gia viễn thông trong và ngoài nước tham dự Hội nghị Viễn thông Quốc tế Việt Nam 2011, khai mạc sáng nay tại Hà Nội.
Hiện tại, theo Thứ trưởng Lai, về cơ bản, mạng băng rộng đã được triển khai tốt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mục tiêu của Việt Nam là phải triển khai mạng lưới băng rộng tới từng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. "Đây là một chiến lược mà nhiều nước cần 10 năm mới triển khai được, chứ không phải câu chuyện của vài tháng. Cần phải có một kế hoạch và lộ trình cụ thể từ cả phía cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp".
Tuy nhiên, Thứ trưởng Lai khẳng định, yếu tố công nghệ hiện đại và kêu gọi đầu tư thì "chúng ta làm được", chỉ có nút thắt về con người, về nhân lực quản lý hệ thống, mạng lưới thì còn rất khó khăn và thách thức. Dù đã có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng triển khai trong các năm qua, song hiệu quả thu được còn khá khiêm tốn. "Muốn đưa băng rộng đến được từng làng, xã thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ con người biết sử dụng băng rộng tới từng cấp làng, xã", Thứ trưởng chia sẻ với báo giới.
Chính sách của Việt Nam là tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có các cơ chế đặc biệt để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các công ty trong và ngoài nước đầu tư phát triển viễn thông, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông; Chú trọng huy động vốn thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp và bán lại dịch vụ....Hành lang pháp lý cũng đã được hình thành với Luật Viễn thông và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.
Thông qua Hội nghị lần này, Bộ TT-TT kỳ vọng sẽ tiếp cận được với các giải pháp công nghệ và giải pháp thị trường mới nhất do các chuyên gia viễn thông quốc tế giàu kinh nghiệm chia sẻ, nhất là về phương pháp xây dựng, công nghệ, về nội dung băng rộng, về an ninh mạng... để từ đó, cơ quan quản lý xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện và giúp DN phát huy được những điểm mạnh của mình.
Về phần mình, các DN viễn thông quốc tế cũng có cơ hội để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường viễn thông Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của dịch vụ băng rộng và cơ hội kinh doanh tại thị trường viễn thông VN, kế hoạch phát triển mạng băng rộng của các DN Việt Nam...
Tham dự Hội nghị năm nay có khoảng 250 đại biểu đến từ các Bộ, ngành trung ương, các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, các DN viễn thông trong nước như VNPT, EVN, SPT, VTC, CMC Telecom, FPT Telecom, Gtel...., các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cung cấp thiết bị viễn thông, các tổ chức nghiên cứu quốc tế như Nielsen, các mạng viễn thông lớn của quốc tế như Singtel, Orange France Telecom...
Một điểm đáng chú ý khác của hội nghị về viễn thông lớn nhất trong năm là trong 3 "đại gia" di động lớn của Việt Nam, ngoài sự xuất hiện của VinaPhone với vai trò tham luận tại hội nghị và tài trợ tiệc tối, còn Viettel tham gia tài trợ tiệc trưa, không có sự xuất hiện của MobiFone, nhà mạng vẫn thường mạnh dạn trong việc làm hình ảnh thương hiệu.
Đặc biệt Hội nghị lần này có các chuyên gia đến từ Liên minh Viễn thông thế giới ITU, trình bày về kinh nghiệm phát triển mạng băng rộng, các dịch vụ trên nền băng rộng và các khuyến nghị dành cho Việt Nam. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 2/6/2011.
Trọng Cầm
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Thông Tin - Truyền Thông Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị Viễn thông Quốc tế Việt Nam 2011. Ảnh: Trọng Cầm |
Hiện tại, theo Thứ trưởng Lai, về cơ bản, mạng băng rộng đã được triển khai tốt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mục tiêu của Việt Nam là phải triển khai mạng lưới băng rộng tới từng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. "Đây là một chiến lược mà nhiều nước cần 10 năm mới triển khai được, chứ không phải câu chuyện của vài tháng. Cần phải có một kế hoạch và lộ trình cụ thể từ cả phía cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp".
Tuy nhiên, Thứ trưởng Lai khẳng định, yếu tố công nghệ hiện đại và kêu gọi đầu tư thì "chúng ta làm được", chỉ có nút thắt về con người, về nhân lực quản lý hệ thống, mạng lưới thì còn rất khó khăn và thách thức. Dù đã có nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng triển khai trong các năm qua, song hiệu quả thu được còn khá khiêm tốn. "Muốn đưa băng rộng đến được từng làng, xã thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ con người biết sử dụng băng rộng tới từng cấp làng, xã", Thứ trưởng chia sẻ với báo giới.
Chính sách của Việt Nam là tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có các cơ chế đặc biệt để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các công ty trong và ngoài nước đầu tư phát triển viễn thông, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông; Chú trọng huy động vốn thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp và bán lại dịch vụ....Hành lang pháp lý cũng đã được hình thành với Luật Viễn thông và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông.
Thông qua Hội nghị lần này, Bộ TT-TT kỳ vọng sẽ tiếp cận được với các giải pháp công nghệ và giải pháp thị trường mới nhất do các chuyên gia viễn thông quốc tế giàu kinh nghiệm chia sẻ, nhất là về phương pháp xây dựng, công nghệ, về nội dung băng rộng, về an ninh mạng... để từ đó, cơ quan quản lý xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện và giúp DN phát huy được những điểm mạnh của mình.
Về phần mình, các DN viễn thông quốc tế cũng có cơ hội để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường viễn thông Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của dịch vụ băng rộng và cơ hội kinh doanh tại thị trường viễn thông VN, kế hoạch phát triển mạng băng rộng của các DN Việt Nam...
Tham dự Hội nghị năm nay có khoảng 250 đại biểu đến từ các Bộ, ngành trung ương, các Cục, Vụ, Viện nghiên cứu, các DN viễn thông trong nước như VNPT, EVN, SPT, VTC, CMC Telecom, FPT Telecom, Gtel...., các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cung cấp thiết bị viễn thông, các tổ chức nghiên cứu quốc tế như Nielsen, các mạng viễn thông lớn của quốc tế như Singtel, Orange France Telecom...
Một điểm đáng chú ý khác của hội nghị về viễn thông lớn nhất trong năm là trong 3 "đại gia" di động lớn của Việt Nam, ngoài sự xuất hiện của VinaPhone với vai trò tham luận tại hội nghị và tài trợ tiệc tối, còn Viettel tham gia tài trợ tiệc trưa, không có sự xuất hiện của MobiFone, nhà mạng vẫn thường mạnh dạn trong việc làm hình ảnh thương hiệu.
Đặc biệt Hội nghị lần này có các chuyên gia đến từ Liên minh Viễn thông thế giới ITU, trình bày về kinh nghiệm phát triển mạng băng rộng, các dịch vụ trên nền băng rộng và các khuyến nghị dành cho Việt Nam. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 2/6/2011.
Trọng Cầm
