![]() |
Ba tờ báo hàng đầu Nhật Bản - the Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun và the Nikkei - sẽ hợp tác trong các ấn phẩm trực tuyến và phát hành để thu hút độc giả, cùng chống lại sự đe doạ đến từ Internet. Ảnh: AFP |
ICTnews - Ba tờ báo hàng đầu Nhật Bản sẽ hợp tác trong các sản phẩm trực tuyến và phát hành, cùng nhau duy trì ưu thế trong một ngành đang bị Internet đe doạ.
Các báo tham gia liên minh vừa được công bố hôm qua (1/10) gồm The Yomiuri Shimbun, tờ báo được xem là báo bán chạy nhất thế giới, cùng với đối thủ The Asahi Shimbun và nhật báo kinh doanh Nikkei. Ba tờ báo này sẽ thiết lập một trang Web với các bài báo của họ được đăng cạnh nhau, chủ yếu để thu hút độc giả trẻ đăng ký với các ấn phẩm in của mình.
“Chúng tôi muốn tăng ảnh hưởng của báo giấy trong thế giới Internet”, Chủ tịch tờ Asahi Shimbun Co, ông Kotaro Akiyama nói tại một cuộc họp báo.
Chủ tịch Nikkei Inc. Ryoki Sugita nói hầu hết tin tức hiện được thấy trên mạng là nguồn từ các phóng viên của báo.
“Mục tiêu lớn nhất là giúp độc giả nhận ra vai trò của báo chí (in) trên Internet”, ông nói về liên minh này. “Thông qua dự án mới, chúng tôi hy vọng các độc giả Internet cũng sẽ đọc báo in”. Ông Sugita, người sở hữu tờ báo có số lượng phát hành 3 triệu bản mỗi buổi sáng.
Ba người khổng lồ truyền thông này sẽ hợp tác trong cả lĩnh vực phát hành trong các khu vực, đặc biệt là với các nhật báo Yomiuri và Asahi có lượng phát hành lần lượt đến hơn 10 triệu bản và 8 triệu bản mỗi sáng.
Liên minh xuất hiện khi ngành báo giấy đối mặt với những khó khăn trong việc duy trì hệ thống phát hành tới tận nhà khắp Nhật Bản, đặc biệt ở các vùng xa xôi nơi dân số đang giảm. Nhật Bản là một trong vài nước phát triển nơi lượng phát hành báo giấy sẽ không giảm, một xu hướng thường được dựa vào hệ thống phân phối tại nhà đã có lượng độc giả trung thành.
“Các tờ báo Nhật Bản đã duy trì được tín nhiệm chủ yếu nhờ các tờ báo đảm bảo được phân phát tới tận nhà thông qua hệ thống phân phối”, Chủ tịch Hitoshi Uchiyama của The Yomiuri Shimbun Holdings nói. “Một trong những mục đích của việc hợp tác là giữ cho hệ thống phát hành đến tận nơi vùng sâu, vùng xa”.
Các công ty này cũng dự định kế hoạch chia sẻ các nhà máy in và mạng lưới phát hành trong trường hợp thảm hoạ.
Hà Lan
Theo AFP
