Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,..

Đại tá Đoàn Xuân Bộ - Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân - đã ôn lại truyền thống 70 năm vẻ vang của tờ báo được chính Bác Hồ đặt tên, tờ báo duy nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã tổ chức sản xuất báo ngay tại mặt trận, phát hành tận tay cán bộ, chiến sĩ tại chiến hào, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

{keywords}
Chủ tịch Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho báo Quân đội nhân dân.

Ông cũng nhắc lại lịch sử vẻ vang, khí phách của những người làm báo mặc áo lính suốt 70 năm qua, trong đó nhiều người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, đặc biệt là trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được đọc tại lễ kỷ niệm. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào mà báo Quân đội nhân dân đã giành được trong 70 năm xây dựng, trưởng thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chúc mừng ngày truyền thống của những nhà báo mang màu áo lính, nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà báo Quân đội Nhân dân đã đạt được trong 70 năm qua. 

Ông hy vọng tờ báo tiếp tục phản ánh sinh động sự vươn lên mạnh mẽ hơn của đất nước và quân đội, phản ánh kịp thời, cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa những tấm gương điển hình người tốt việc tốt, tấm gương học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn…

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20/10/1950 - 20/10/2020), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể báo Quân đội nhân dân.

Trước đó, với những thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Quân đội nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Ba, hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Hồ Chí Minh…

Tình Lê

Vượt nước lũ cuồn cuộn chuyển gạo, mỳ tôm vào Rào Trăng 3

Vượt nước lũ cuồn cuộn chuyển gạo, mỳ tôm vào Rào Trăng 3

Công an tỉnh TT-Huế đã vận chuyển 500kg gạo, 200 thùng mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men vào thủy điện Rào Trăng 3 nơi 15 công nhân đang mất tích.