Bão số 13 Vamco đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong ít giờ nữa. Sau đó, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

{keywords}
Bão Vamco di chuyển theo hướng Tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h và tiếp tục suy yếu khi tiến sát đất liền. Dự báo tâm bão sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 10-12h hôm nay.

Xem clip gió bão quần thảo trên đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

 

 

 

 

 

15/11/2020 | 14:59

14h

Bão số 13 đã đi vào khu vực Quảng Bình, Nam Hà Tĩnh

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 6-12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong chiều và tối nay, ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11.

Từ chiều nay đến sáng mai (16/11), từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm. 

Thu gọn
15/11/2020 | 14:56

13h30

Hà Tĩnh: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo khi đổ bộ vào đất liền, bão số 13 có xu hướng giảm cấp nhưng tuyệt đối không được chủ quan. 

Theo Bộ trưởng NN&PTNT, cần phải tăng cường cảnh giác hơn nữa bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn, nước sông lên nhanh gây ra các nguy cơ cao như ngập lụt, lũ ống, sạt lở đất.

Bộ trưởng cũng yêu cầu, sau đợt mưa bão, Hà Tĩnh cần rà soát kết cấu hạ tầng các khu dân cư vùng thấp trũng, nhất là 3 địa phương bị ngập sâu sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua là Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà để có nhóm giải pháp ứng phó hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan.

Với hồ Kẻ Gỗ, Bộ trưởng cho biết sẽ cử đoàn cán bộ khoa học, thủy lợi vào cùng tỉnh đánh giá lại toàn bộ công năng, sức chứa, yếu tố thượng nguồn để đưa ra một quy trình vận hành phù hợp trong tình hình mới.

Thu gọn
15/11/2020 | 13:59

13h15

Lúc 13h, bão Vamco ở vào khoảng 17.7oN; 106.6oE, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Thu gọn
15/11/2020 | 13:34

13h

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, thống kê sơ bộ tỉnh có 6 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa tránh bão (Gio Linh 3 người, Hải Lăng 2 người, Triệu Phong 1 người).

{keywords}
Nhà dân ở huyện Vĩnh Linh bị bão thổi bay mái
{keywords}
Biển Gio Hải (huyện Gio Linh) tan hoang sau bão Vamco

98 nhà dân bị tốc mái, trong đó huyện Hải Lăng 52 nhà; huyện Triệu Phong 46 nhà). 17 trụ điện ở huyện Hải Lăng và Gio Linh bị gãy đổ.

Ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh có 15 quán kinh doanh của người dân bị sập đổ.

Thu gọn
15/11/2020 | 12:18

12h00

Bão bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, từng đợt gió quất liên hồi kèm theo mưa to.

Vị trí tâm bão lúc 12h ở vào khoảng 17.6oN; 106.8oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

{keywords}
Ảnh: VOV

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 12:22

11h30

Mưa bão tại tỉnh Quảng Trị đã gây thiệt hại ban đầu về người và của. Ít nhất 5 người bị thương, hàng chục ngôi nhà tốc mái, cột điện bị gãy đổ, cây xanh bị hư hại ở huyện Hải Lăng. Hiện lực lượng biên, phòng, ban chỉ huy quân sự và dân quân đang cưa dọn.

{keywords}
Nhiều bờ kè bị sạt lở. Ảnh: VOV

 

{keywords}
Cây xanh gãy đổ tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VOV

 

 

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 12:14

11h05

Do ảnh hưởng của bão số 13, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tục xảy ra mưa to kèm gió lớn. Tại khu vực huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, nước lũ lên và bắt đầu dâng. Mực nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh ở dưới báo động 1, riêng mực nước tại trạm Lệ Thủy > BĐI 0,15cm.

{keywords}
Ảnh: VOV

Còn ít giờ nữa bão mới đổ bộ vào bờ. Lãnh đạo tỉnh khuyến cáo người dân không được chủ quan khi bão chưa đổ bộ và không được ra đường lúc này.

Thu gọn
15/11/2020 | 11:06

11h

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Hồi 10h sáng nay, bão Vamco ở ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 6-12h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Từ nay đến ngày 16/11, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm.

 

Thu gọn
15/11/2020 | 10:45

10h15

Lúc 10 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17.3oN; 107.0oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị.

Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

{keywords}
 
{keywords}
Cây xà cừ cổ thụ đổ gãy ở TP Huế. Ảnh: Đình Thành

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 10:06

9h45

Thừa Thiên - Huế:

Xem clip cây cối đổ gãy

 

Nhiều vùng trên địa bàn TT - Huế mưa đã giảm, lực lượng chức năng đang huy động nhân lực dọn dẹp cây cối bị gãy đổ.

{keywords}
Lực lượng chức năng ở TT-Huế huy động nhân lực dọn dẹp cây cối bị gãy đổ
{keywords}
Ảnh: Quang Thành

 

{keywords}
Cây xà cừ cổ thụ đổ gãy ở TP Huế

 

 

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 10:01

9h30

Sáng nay, tại cuộc họp của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, người dân cần đặc biệt lưu ý, sau khi đổ bộ vào đất liền, do tương tác với địa hình, trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

{keywords}
Nhiều nhà dân ở TP Huế bị tốc mái do ảnh hưởng của bão. Ảnh: Zing

Ông Phạm Kiên - Phó chánh VP Bộ Công thương cho biết hiện nay, để đảm bảo an toàn cho người dân, Bộ Công thương đã chỉ đạo tập đoàn Điện lực EVN chủ động cắt điện của 283 xã thuộc 6 tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 13.

Còn theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, VP UB Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiến cứu nạn cho biết, đã cử 2 đoàn công tác vào Quảng Bình và Thừa Thiên Huế ứng trực tại các địa điểm có nguy cơ cao, hỗ trợ người dân neo, đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Kết luận tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão để kịp thời chủ động ứng phó sau bão.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng phó với thiên tai đặc biệt là bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất khi có yêu cầu.

Kiểm tra, rà soát đảm bảo an toàn hồ chứa, hệ thống đê biển nhất là các hồ chứa xung yếu, đã đầy nước, các khu vực trọng điểm đê điều; tiếp tục tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và chủ động cắt lũ cho hạ du.

Kiểm tra, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong thời gian bão đổ bộ và mưa, lũ sau bão.

Đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực sơ tán dân đi và đến.

Thu gọn
15/11/2020 | 09:39

9h20

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão lúc 9h chỉ còn cách Quảng Bình - Quảng Trị 15 km. Hiện, tâm bão ở tọa độ khoảng 17,2 độ vĩ Bắc, 107,2 độ kinh Đông. Sức gió duy trì cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Dự báo trong 6h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 6h tới, tại các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa với lượng phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 180mm. Tỉnh Quảng Bình có mưa với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 180mm. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam; ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.

Hôm nay, mực nước trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) sẽ lên, mực nước trên sông Hương tiếp tục lên, các sông Quảng Nam xuống chậm.

Đến trưa nay (15/11), mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,0 m, dưới BĐ3 0,5 m; sông Hương tại Kim Long lên mức 2,8 m, dưới BĐ3 0,7 m. Đến sáng sớm mai (16/11), mực nước tại Kim Long xuống mức 2,6 m, trên BĐ2 0,6 m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức BĐ1, còn các sông Quảng Nam dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện: Đắkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị), A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn Trà (Đà Nẵng), Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phú Ninh, Núi Thành (Quảng Nam).

Thu gọn
15/11/2020 | 09:29

9h15

Quảng Bình: Lúc này mưa rất nặng hạt. Trời sậm sịt mây đen, tối sầm.

{keywords}
Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, xã Bảo Ninh. Ảnh: VOV

 

 

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 09:22

8h55

Đã có 5 người bị thương

Theo báo cáo của Văn phòng BCĐ T.Ư về phòng chống thiên tai, tính đến 7h sáng nay, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã triển khai công tác di dời tổng cộng 93.795 hộ/ 324.780 người đến nơi an toàn (Hà Tĩnh: 3.616 hộ/12.486 người; Quảng Bình: 14.259 hộ/ 47.372 người; Quảng Trị: 13.470 hộ/ 39.725 người; Thừa Thiên Huế: 22.348 hộ/73.940 người; Đà Nẵng: 16.135 hộ/ 78.544 người; Quảng Nam: 23.687 hộ/ 71.840 người; Quảng Ngãi: 280 hộ/873 người).

Về thiệt hại ban đầu, theo báo cáo của các địa phương, bão số 13 khiến 5 người bị thương do chằng chống nhà cửa (Quảng Trị 2, Quảng Nam 3).

{keywords}
Nhiều tàu cá bị sóng biển đánh dạt vào bờ, mắc cạn

Báo cáo nhanh từ UBND huyện Phú Vang (tỉnh TT- Huế) cho biết, ảnh hưởng của bão 13 đã khiến nhiều tàu cá đang neo đậu tại cảng Thuận An bị sóng biển dâng cao đánh chìm, nhiều tàu bị mắc cạn.

Trước đó, vào lúc 3h30, gió mạnh khiến chiếc tàu cá TTH 99911TS bị đứt néo khi đang neo đậu ở phá Tam Giang đoạn qua tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Chiếc tàu đâm sầm vào căn nhà bà Lê Thị Xuyên ở gần đó khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn. Chiếc tàu bị mắc kẹt. Rất may lúc này nhà không có người. Vào thời điểm này cũng có nhiều tàu cá neo đậu tại đây bị đứt dây, đâm vào bờ.

{keywords}
Nhà dân tại thị trấn Thuận An bị tàu cá đâm sập đổ.
Thu gọn
15/11/2020 | 08:57

8h45

Thừa Thiên - Huế: Rạng sáng nay (15/11) gió đã lặng sau một đêm dài quần quét trên toàn tỉnh. Tại TP. Huế, các lực lượng chức năng đã xuống đường để kiểm tra thiệt hại, tạm thời khắc phục những hậu quả mà bão gây ra.

{keywords}
 
{keywords}
Nhiều cây xanh bị bật gốc. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế online

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến khoảng 6h sáng nay, TP Huế đã không còn có gió mạnh, nhưng tại khu vực huyện Phong Điền vẫn đang có gió lớn do ảnh hưởng của bão số 13.

Lượng mưa do hoàn lưu bão gây ra không lớn, mực nước lũ trên sông Hương lúc 7h sáng nay hiện chỉ trên báo động 2 là 0,2m, sông Bồ trên báo động 3 là 0,3m. Tuy nhiên triều cường lại ở mức cao, ghi nhận tại khu vực đập Thảo Long triều cường dâng gần 2m.

Thống kê ban đầu, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa gây thiệt hại về người, một số nhà không kiên cố bị gió bão làm tốc mái, một số cây xanh bị gió quật làm bật gốc, gãy đổ.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện việc di dời 21.126 hộ dân với 71.455 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

 

{keywords}

Dãy xe máy ở khu vực chung cư Đống Đa nằm nghiêng ngả do không chịu được sức mạnh của gió bão số 13. Ảnh: Thừa thiên huế online

{keywords}
Một trường học xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) bị tốc mái sau khi bão đi qua. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

 

Thu gọn
15/11/2020 | 08:48

8h35

Đà Nẵng điều 2 xe lội nước đi quanh TP để nắm tình hình thiệt hại do bão số 13.

{keywords}
Ảnh: VOV

 

 

 

Thu gọn
15/11/2020 | 08:40

8h30

Từ 8h sáng nay (15/11), vùng biển huyện Vĩnh Linh, Gio Linh (Quảng Trị) có sóng lớn, gió giật cấp 8-9. Tại đảo Cồn Cỏ, hiện tại mọi liên lạc đang bị cắt đứt do mưa bão.

{keywords}
Đường phố Đông Hà vắng người. Ảnh: VOV

 

Trước đó, khoảng 190 người dân và lực lượng vũ trang được di chuyển xuống hầm tránh bão. 

Ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cho biết, hiện tại địa bàn có mưa nhỏ, gió giật cấp 8, cấp 9 từ khoảng 3h sáng đến nay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, vào rạng sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Thành phố Đông Hà gió giật cấp 7.

Các sông ở Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ lên mức từ báo động 2 đến báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông các huyện: Hướng Hóa, Đakrông.

Trong tỉnh đã có 2 người bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa.

Thu gọn
15/11/2020 | 09:53

8h15

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 7h sáng nay, tâm bão đang nằm trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị). Vị trí tâm bão ở tọa độ 17,1 độ vĩ Bắc, 107,4 độ kinh Đông. Sức gió duy trì cấp 8-9, giật cấp 10-11.

{keywords}
Đà Nẵng phong tỏa cầu sông Hàn từ đêm qua. Ảnh: Hồ Giáp

 

Tâm bão hiện đang trên vùng ven bờ biển Quảng Bình - Quảng Trị, cách Quảng Bình - Quảng Trị khoảng 25 km. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay khi đi vào đất liền.

Dự báo tâm bão sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị trong khoảng 9-12h hôm nay với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7-8 giật cấp 9-10.

 

Bão số 13 áp sát kèm mưa lớn, nước sông Hàn dâng tràn lên đường

Bão số 13 áp sát kèm mưa lớn, nước sông Hàn dâng tràn lên đường

Tại khu vực đường Như Nguyệt, Bạch Đằng sát bờ sông Hàn, triều cường kết hợp gió mạnh làm nước sông tràn qua đường, tràn vào khu dân cư.

Nhóm PV

Thu gọn