Ngày 30/11, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận một cá thể tê tê Java từ ông Nguyễn Thành Hay (50 tuổi, bảo vệ dân phố khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để đưa về chăm sóc cứu hộ.

Cá thể tê tê quý hiếm được ông Hay bắt giữ, tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: MT

Theo ông Hay, rạng sáng 29/11, đang trên đường đi tuần tra trật tự an ninh trên địa bàn khu phố 6, ông  phát hiện một con vật lạ ở trong đống rác của con hẻm thuộc đường số 4.

Nam bảo vệ dân phố cho biết lúc đầu cứ nghĩ là một con chồn nên dừng xe lại để kiểm tra.

“Con vật này di chuyển khá chậm chạp nên tôi mới hình dung được đây là con tê tê. Tôi dùng gậy cao su đụng vào thì nó cuộn tròn lại" - ông Hay cho hay.

Ông Hay cho biết không biết rõ về nguồn gốc của con tê tê này. Sau khi đưa con vật về nhà, ông Hay đã liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao lại.

Lực lượng kiểm lâm xác định đây là tê tê Java đực, nặng khoảng 3kg, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp.