1a.jpg
Các bậc phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ khỏi những tác động xấu từ mạng Internet.

Đầy cạm bẫy trên Internet

Internet là một cánh cửa mở đối với thông tin cá nhân của trẻ em. Điều tra của tờ báo phố Wall (Wall Street Journal) về bảo mật trực tuyến hồi năm ngoái đã cho thấy rằng những trang web phổ biến của trẻ em cài đặt nhiều công nghệ theo dõi trên các máy tính cá nhân hơn là những trang dành cho người lớn. Hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu cũng công bố một báo cáo cho thấy 14 trang mạng xã hội hàng đầu thế giới, trong đó có Facebook, đều không thật sự bảo vệ các dữ liệu và thông tin cá nhân của trẻ em. Theo một nghiên cứu khác của Liên minh châu Âu (EU), hiện ngày càng có nhiều trẻ em kết nối với các trang mạng từ rất sớm, khi mới chỉ 7 tuổi và 38% số trẻ em trong độ tuổi từ 9 đến 12 có trang cá nhân trên các mạng xã hội. Trên 30% số trẻ em truy cập Internet qua điện thoại di động và 26% số trẻ khác truy cập qua các thiết bị chơi game video.

Theo nghiên cứu gần đây của Tạp chí tiêu dùng danh tiếng Mỹ Consumer Reports, một triệu trẻ em bị làm phiền, đe dọa, hoặc bị hăm dọa trên mạng Facebook trong năm qua - và con số này mới chỉ tính cho các trang mạng xã hội. Hơn nữa, Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết 8% trong những khiếu nại về hành vi trộm cắp ID trong năm 2010 liên quan đến trẻ em.

Những biện pháp bảo vệ trẻ em

Theo FTC, xã hội phải có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em và an ninh trực tuyến cho trẻ em phải được ưu tiên giải quyết. Cụ thể cần phải thực hiện đồng thời 3 hướng để giải quyết vấn đề này: thay đổi chính sách, những quy định tự thành lập trong ngành; sự giáo dục quản lý và giám sát từ các bậc phụ huynh.

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em (Children's Online Privacy Protection Act - COPPA) đang được FTC xem xét cập nhật sửa đổi. COPPA đã không được nghiêm túc cập nhật kể từ năm 1998. Hồi tháng 5 vừa qua, Hạ nghị sĩ Edward J. Markey (D-Mass) và Hạ nghị sĩ Rep. Joe Barton (R-Tex) đã giới thiệu "Đạo luật không theo dõi trẻ em trên mạng năm 2011" (Do Not Track Kids), đạo luật này yêu cầu các trang web hoàn toàn không được sử dụng dữ liệu của trẻ em để nhằm mục tiêu quảng cáo cho tới khi trẻ được 17 tuổi.

Bài xã luận gần đây của New York Times với tiêu đề “Thúc đẩy bảo mật riêng tư trực tuyến" đã cho rằng: "Mặc dù cả hai đảng đều có mối lo ngại về việc lạm dụng tiềm tàng trên mạng nhưng Quốc hội lại không hành động để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, và khả năng một luật được thông qua trong thời gian sớm nhất là rất ít".

Vậy sẽ thế nào nếu như người dùng không thể trông chờ vào việc sẽ sớm có những chính sách bảo vệ trẻ em trực tuyến? Vì doanh thu từ việc quảng cáo mà rất nhiều công ty mong muốn có được càng nhiều thông tin khách hàng càng tốt. Sẽ rất khó xảy ra trường hợp những công ty này tự đưa ra các quy định bảo vệ quyền riêng tư, trừ khi có một đạo luật buộc học phải làm điều đó. Vì vậy, trước tình hình này, các bậc phụ huynh là người có thể có tác động lớn nhất. Theo cùng nghiên cứu của Consumer Report, có 7,5 triệu trẻ em Mỹ dưới 13 tuổi đang sử dụng Facebook, hơn 5 triệu trẻ em từ 10 tuổi trở xuống và phần lớn là không được bố mẹ giám sát (mặc dù chính sách của Facebook là không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng trang web của mình).

Vì vậy, trong khi chờ đợi các chính sách để bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của trẻ em, chúng ta có thể kiểm soát, bảo vệ trẻ em bằng cách giám sát việc sử dụng các trang mạng hàng ngày của trẻ, giáo dục trẻ em về an toàn trực tuyến và sử dụng các công cụ sẵn có để bảo vệ chúng khỏi bị theo dõi, khỏi các trang có tính khiêu dâm, cũng như những trang có thông tin không phù hợp với trẻ.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 152 ra ngày 21/12/2011.