Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng tối nay (4/5) thông tin, vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 2h sáng ngày 2/5, các đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1982, trú tại số 12, lô 10 Mặt Bằng, phường Sở Dầu), điều khiển xe máy BKS: 15B1 – 577.11 chở theo 2 người ngồi sau.

Đối tượng Trần Hoàng Tiến (SN 1997, trú tại số 74/125, đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh) điều khiển xe máy BKS: 16K2 – 0757 chở theo 1 thanh niên khác.

Đối tượng Tuấn và Tiến tại cơ quan công an

Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.

Vào thời điểm này, tại ngã tư Metro, Tổ CSGT Đội 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường Sở Dầu làm nhiệm vụ giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Trần Văn Tuấn và Trần Hoàng Tiến cho xe chạy vào khu vực hiện trường vụ tai nạn rồi bất ngờ tăng ga với tốc độ cao, gây cản trở lực lượng chức năng làm việc.

Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện say rượu nên Tổ công tác đã yêu cầu đưa xe máy lên vỉa hè. Tuy nhiên, Tuấn và Tiến không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới, xô đẩy, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an lấy lời khai các đối tượng

Không dừng lại, Tuấn còn dùng chân đạp vào bụng 1 chiến sỹ và giật gậy chỉ huy giao thông đuổi đánh 1 cán bộ khác.

Khi lực lượng chức năng kiên quyết ngăn chặn hành vi chống đối thì Tiến đấm vào mặt, vào vai, giằng gậy chỉ huy... của 1 công an khác.

Một số đối tượng đi cùng Tuấn, Tiến đã xông vào ngăn cản, không để lực lượng chức năng bắt giữ Tuấn, Tiến.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, trước sự chống đối quyết liệt của Tuấn, Tiến, 1 cán bộ công an đã nổ súng cảnh cáo nhưng Tuấn vẫn thách thức. 

Tổ công tác đã quyết định bắt giữ Trần Hoàng Tiến cùng một số đối tượng khác, đưa về trụ sở Công an phường Sở Dầu giải quyết. Riêng Trần Văn Tuấn nhân lúc lộn xộn đã bỏ trốn. Đến 16h ngày 2/5, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nguyễn Thu Hằng