Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt được 2 người gây tai nạn khiến ông Hoàng Văn P. (SN 1977, trú xã Diễn Lộc) tử vong vào tối 28/3.

Hai đối tượng gồm Triệu Tiến Lý (SN 2002) và Triệu Tín Chìu (SN 2002) cùng trú tại xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai, vào tối 28/3, Lý điều khiển chiếc xe máy màu xanh đen, nhãn hiệu Yamaha không gắn biển kiểm soát chở Chìu trở về phòng trọ.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Đi đến xóm 8, xã Diễn Lộc thì va chạm với xe máy do ông P. điều khiển, vụ tai nạn khiến ông P. tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe của Lý và Chìu bị hư hỏng nặng không thể đi tiếp. Do hoảng sợ, 2 đối tượng đã lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy về Lạng Sơn.

Khi đi đến Hà Nội thì xe hết xăng, Lý và Chìu quyết định vứt xe lại ven đường, bắt xe khách về nhà.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 28/3, người dân xã Diễn Lộc phát hiện ông P. nằm chết bên đường. Tại hiện trường có chiếc xe máy cũ, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi trên đường.

Do điện thoại và 1 cây vàng trên người nạn nhân không bị mất, công an xác định người gây tai nạn lấy xe của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nhận định chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của công nhân đi làm nhựa thông tại xã Diễn Trung, công an đã bắt được 2 đối tượng trên.

Truy tìm kẻ gây tai nạn chết người, lấy xe máy nạn nhân bỏ trốn

Truy tìm kẻ gây tai nạn chết người, lấy xe máy nạn nhân bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn chết một quản đốc ở Nghệ An, đối tượng lấy chiếc xe máy mới của nạn nhân, bỏ lại xe cũ của mình.

Phạm Tâm - Quốc Huy