- Đó là những mặt hàng đang được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) kiểm tra xem có chứa chất gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng hay không.

Chiều 24/12, công an quận Hòan Kiếm, Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 2 "đột kích" vào ngõ 203, trên đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, Hòan Kiếm, phát hiện 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: gia vị lẩu, nước sốt cà chua, dầu hào ...

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một điểm tập kết ở số 341, đường Hồng Hà, phát hiện 340kg thạch rau câu, 540 gói bột gia vị lẩu (81 kg) và 100 kg váng đậu.

Hai chủ hàng là Nguyễn Thị Yến và Phạm Thị Dung (quận Ba Đình) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Toàn bộ số này được đưa về trụ sở Đội quản lý thị trường số 2 để giải quyết.

Trên bao bì các gói gia vị có in những hàng chữ Trung Quốc mà theo lời khai của các chủ hàng, số hàng đó họ thu gom tại các chợ ở Lạng Sơn rồi mang về bán buôn cho các đại lý ở các chợ tại Hà Nội.

Gần đây, báo chí Trung Quốc đưa thông tin về một loại gia vị nấu lẩu hay còn gọi là sa tế Tứ Xuyên. Những gói phụ gia giúp nước lẩu có mùi thơm, vị cay cay, màu đỏ bắt mắt, nhưng lại chứa hóa chất độc hại, gây nguy hiểm sức khỏe con người.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh gia vị lẩu, đồng thời sẽ phối hợp với Viện Kiểm nghiệm thực phẩm lấy mẫu kiểm tra xem phụ gia lẩu có chứa chất gây nguy hiểm đến sức khỏe người tiêu dùng hay không.

T.N