Theo tập quán của người Myanmar, trước khi kết hôn, hai bên phải trải qua một quá trình sống thử khá dài, nếu cảm thấy hợp thì họ mới tiến tới hôn nhân.
Myanmar là một quốc gia Phật giáo vì thế mà hôn lễ của người Myanmar cũng mang đầy màu sắc Phật giáo. Ngày 15/4 tới ngày 15/7 theo lịch Myanmar là thời gian để các sư sãi an cư. Trong những ngày này, họ sẽ không được tới tham dự các họat động tại chùa và người dân Myanmar cũng không được tổ chức đám cưới. Vì vậy, lễ cưới chỉ được diễn ra trước ngày 15/4 và sau ngày 15/7. Tháng 10 ở Myanmar là lúc mà ngày ngắn đêm dà nhất trong năm và cũng là thời điểm mà thanh niên nam nữ ở đây chọn để kết tóc se duyên.
![]() |
Theo tập quán của người Myanmar, trước khi kết hôn, hai bên phải trải qua một quá trình “tìm hiểu” khá dài. Chẳng hạn như một người con trai muốn lấy một người con gái làm vợ thì anh ta sẽ phải nói chuyện với cha mẹ, sau đó nhà trai sẽ cử người tới nhà gái để nói chuyện. Nếu nhà gái không phản đối thì hai người sẽ chuyển tới sống chung với nhau. Tuy nhiên, việc này không đồng nghĩa với chuyện hai người bắt đầu cuộc sống vợ chồng mà chỉ là “giai đoạn tìm hiểu”. Sau 2,3 năm, nếu như người con trai và người con gái phát hiện ra rằng đối phương không muốn đổi ý thì mới có thể nghĩ tới chuyện kết hôn.
Sau khi kết hôn, cô dâu vẫn có quyền độc lập tự chủ như giữ nguyên họ của mình hay giữ toàn bộ của hồi môn đề phòng trường hợp ly hôn thì vẫn có thể mang theo. Trong khi tổ chức hôn lễ, trên nền nhà sẽ trải một tấm chiếu để cô dâu, chú rể ngồi vào trong. Trước mặt họ bày biện đầy hoa tươi, quả ngọt, hương thơm và lá dừa. Những đồ vật trên đều tượng trưng cho hạnh phúc và hòa thuận. Trên một cái giá ở đằng sau còn bày nhiều đồ lễ khác như xô, chậu, chăn màn, gương, hộp trà…
Toàn bộ đám cưới đều dưới sự chủ trì của dì cô dâu, cô dâu, chú rể, hai bên gia đình và các quan khách đều phải tuân thủ theo sự sắp xếp của người này. Cô dâu, chú rể sau khi ngồi trên chiếu sẽ dâng trà mời nhau. Sau đó, một người bạn của cô dâu sẽ dùng một dải băng màu buộc tay cô dâu, chú rể lại và lấy một bông hoa cắm trong bình vẩy lên người hai người để chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ sẽ sinh nhiều con. Đó cũng là nghi lễ kết thúc đám cưới của người Myanmar.
Sầm Hoa (Theo CRI online)
