Vị trí xảy ra tai nạn là Km 1200+5 (đoạn qua cầu Đà Rằng, TP Tuy Hòa). Ông T.C.Đ, khoảng 60 tuổi (chưa rõ trú quán) đi xe máy băng qua đường sắt (đường ngang dân sinh không có gác chắn, tín hiệu đèn báo). Lúc này, tàu chở hàng theo hướng Nam - Bắc di chuyển tới không kịp hãm dừng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, ông T.C.Đ cùng chiếc xe gắn máy bị tàu hỏa kéo lê hơn 100m. Ông Đ bị đa chấn thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng nguy kịch. Đoàn tàu phải dừng khoảng 20 phút để xử lý sự cố.

Do vụ tai nạn trên đoàn tàu khách SE8 từ ga Sài Gòn đi Hà Nội về đến ga Tuy Hòa chậm 10 phút.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an giao thông đã có mặt ở hiện trường phối hợp với ngành đường sắt khám nghiệm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trâm Trân

Công an 2 tỉnh phối hợp truy bắt xe khách tông chết người rồi bỏ trốn

Công an 2 tỉnh phối hợp truy bắt xe khách tông chết người rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế đã lợi dụng thời điểm vắng người, lái xe bỏ trốn.