- Bất chấp người yêu còn nhỏ tuổi, nam thanh niên vẫn đưa cô bé đi chơi rồi quan hệ “vượt rào”.
Ngày 23/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt đối với bị cáo Võ Văn Minh Thương (23 tuổi, Bến Tre) từ 9 năm tù lên thành 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Bị cáo tại tòa |
Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2013, trong thời gian đi làm tại Bình Dương, Thương và cháu N.T.K.T.(SN 2000) quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm.
Khoảng 22 giờ ngày 31/3, sau khi đi uống nước, Thương đưa T. đến một bãi đất trống tại khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương) để tâm sự. Tại đây, gã thanh niên đã chủ động đề nghị người yêu “ăn trái cấm”.
Hôm sau, Thương tiếp tục chở T. về nhà cậu ruột ở Bến Tre để qua đêm và ra mắt gia đình. Do Thương và T. là đồng hương gần nhà nên mẹ T. đã phát hiện toàn bộ sự việc.
Ngày 2/4, người mẹ làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thương đến cơ quan công an. Tính đến ngày xảy ra vụ án, T. chưa đủ 13 tuổi nên Thương bị khởi tố về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Quá trình điều tra, bị cáo cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh Thương mức án 9 năm tù. Không đồng tính với phán quyết trên, VKSND tỉnh Bến Tre đã kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của người bị hại, bị cáo phạm tội nhiều lần nên mức án 9 năm tù là có phần nương nhẹ.
Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với Thương từ 9 lên 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.
Huỳnh Yến