- Chủ tịch xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông) vừa bị bắt để điều tra về hành vi hủy hoại rừng do ký xác nhận cho một doanh nghiệp trên địa bàn cắt hạ hàng trăm cây thông rừng phòng hộ.

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Công an tỉnh Đắk Nông đối với ông Phạm Quốc Thụy (chủ tịch xã Trường Xuân) và Nguyễn Quốc Tuấn (chủ một doanh nghiệp, trú xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

{keywords}
Những gốc thông đường kính từ hơn 10cm đến hơn 50cm bị doanh nghiệp chặt phá, đốt bỏ

Cuối tháng 8/2016, ông Tuấn được UBND huyện Đắk Song giao 27,4 ha đất, trong đó đất có rừng là 18,51 ha, còn lại là đất không có rừng để quản lý, bảo vệ. Đến ngày 11/11/2016, ông Tuấn làm báo cáo, kèm bản kê lâm sản gửi UBND huyện Đắk Song, Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã Trường Xuân xin khai thác, tận dụng, tận thu gỗ thông, trồng trong rừng sản xuất tại một số lô, khoảnh thuộc tiểu khu 1683. 

{keywords}
Những gốc thông chưa chặt hạ bị cắt ngang gốc cho chết dần

Ông Phạm Quốc Thụy với vai trò là Chủ tịch UBND xã Trường Xuân đã ký xác nhận các thủ tục trên cho ông Tuấn.

Sau khi được ông Thụy xác nhận, ông Tuấn đã thuê người cưa cắt các cây thông và dọn dẹp thân cành tại tiểu khu 1683. Việc khai thác kéo dài từ tháng 12/2016 đến ngày 19/1/2017 thì UBND xã Trường Xuân phát hiện sự việc, tiến hành lập biên bản yêu cầu đình chỉ việc khai thác gỗ thông của ông Tuấn.

{keywords}
Rừng thông bị đốn hạ, đốt bỏ để trồng cây bời lời thay thế

Tổng diện tích rừng thông bị cắt hạ gần 2ha, hàng trăm cây bị đốn hạ với tổng khối lượng gần 38m3. Số cây thông bị đốn hạ được trồng hàng chục năm, trong đó cây có đường kính nhỏ nhất trên 10cm, cây đường kính lớn nhất hơn 50cm.

Toàn bộ số gỗ thông đã bị ông Tuấn đem bán, hoặc đốt bỏ. Diện tích rừng thông bị chặt hạ sau đó được ông Tuấn trồng cây bời lời.

{keywords}
Ông Phạm Quốc Thụy (nguyên Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, ngoài cùng bên phải) vừa bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng

Việc chặt hạ rừng thông của ông Tuấn sau đó được chuyển cho cơ quan chức năng của huyện Đắk Song điều tra, xử lý.

Vào tháng 11/2017, ông Thụy đã bị Huyện ủy Đắk Song ra quyết định kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý, để xảy ra việc chặt phá rừng thông tại địa bàn xã Trường Xuân.

Phó bí thư huyện bị đề nghị kiểm điểm vụ phá rừng táo tợn

Phó bí thư huyện bị đề nghị kiểm điểm vụ phá rừng táo tợn

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy An Lão cho biết, đã đề nghị xem xét, kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến vụ gần 61 ha rừng bị chặt phá.

Phá rừng tự nhiên để trồng rừng dự án

Phá rừng tự nhiên để trồng rừng dự án

Hàng chục héc ta rừng ở khu vực núi Cà Bương (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị đốt cháy để trồng rừng thuộc dự án Flitch. 

Đề nghị cách chức Trưởng Ban Tuyên giáo huyện liên quan vụ phá rừng

Đề nghị cách chức Trưởng Ban Tuyên giáo huyện liên quan vụ phá rừng

Trưởng Ban tuyên giáo huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị đề nghị cách chức vì liên quan đến việc hàng chục ha rừng bị chặt phá.

Đề nghị tạm đình chỉ Hạt phó kiểm lâm vụ phá rừng cực lớn

Đề nghị tạm đình chỉ Hạt phó kiểm lâm vụ phá rừng cực lớn

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định liên quan tới vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại xã An Hưng (huyện An Lão).

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vấn đề báo nêu về vụ phá rừng tự nhiên tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Trùng Dương