- Thấy bạn trai bị nhóm côn đồ hành hung, thiếu nữ sợ hãi bỏ chạy. Một lúc sau, bọn chúng đuổi theo, bắt cóc cô đem vào nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Cường (21 tuổi, TP.HCM) mức án 25 năm tù; bị cáo Đỗ Huỳnh Phước (17 tuổi, TP.HCM) 10 năm tù cùng về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “cướp tài sản”.

{keywords}

Hai bị cáo ngoái nhìn người thân sau phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 16/2/2012, sau khi uống rượu, Bùi Văn Cường, Đỗ Huỳnh Phước và Nguyễn Hoài Hận đi bộ về nhà ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trên đường đi, trong lúc nhóm Cường đang nói chuyện thì xe mô tô do nhóm anh P.Q.T. chở D.T.A.N. chạy qua nẹt pô kêu ầm ĩ. Thấy vậy, Cường, Phước, Hận rủ nhau đánh nhóm anh T. cho bõ ghét. Ngay sau đó, nhóm Cường mỗi người nhặt một khúc cây đợi khi nào nhóm anh T. quay lại sẽ đánh.

Một lúc sau, nhóm anh T. quay lại. Do xe của anh T. đi sau nên bị nhóm Cường chạy ra chặn đầu xe, xông vào đánh anh T. Thấy bạn trai bị đánh, N. hoảng sợ xuống xe chạy bộ về trước. Lúc này, Cường nảy sinh ý định giao cấu với N. nên quay sang rủ Phước cùng tham gia, Phước đồng ý nên quay sang cướp xe máy của anh T. đuổi theo N.

Chạy một đoạn, Cường và Phước đuổi kịp cô gái, khống chế ép lên xe chở đi. Khi đến khu vực nghĩa trang Bình Minh, bọn chúng đã kéo cô gái vào nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, Hận điện thoại báo cho Cường biết công an đi tuần tra đang đi tìm xe của anh T. nên cả hai ném chiếc xe máy cùng quần áo của N. xuống mương nước rồi tẩu thoát. 2 giờ sáng hôm sau, cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân đi vào nhà người dân kêu cứu.

Từ lời khai của người bị hại, Cường và Phước nhanh chóng bị bắt.

Cùng ngày, tại trụ sở TAND TP Buôn Ma Thuột, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Trần Ngọc Lợi (SN 1971, trú tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, H. Krông Năng, Đắk Lắk) tổng hình phạt 16 năm tù giam, gồm 15 năm về tội “hiếp dâm trẻ em” và 1 năm về tội “trốn khỏi nơi giam”.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 25/4/2000, Trần Ngọc Lợi ngồi uống rượu tại quán ông M ở thị trấn Krông Năng thì bắt gặp cháu Trương Thị Thúy H. (SN 1988, là hàng xóm của Lợi) đi chơi về. Do quen biết từ trước, Lợi gọi cháu H. (lúc đó H. 12 tuổi) vào nói chuyện sau đó rủ đi về cùng.

Khi đến một rẫy cà phê gần nhà, Lợi đã dẫn bé gái vào và thực hiện hành vi giao cấu. Việc làm của Lợi bị chính vợ y là Nguyễn Thị H. phát hiện, H đã chửi mắng Lợi.

Gia đình cháu H. sau đó biết chuyện đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an, Lợi bị bắt giữ. Tại CQĐT, Lợi khai trước đó còn 2 lần rủ cháu H. vào rẫy cà phê để giao cấu vào các ngày 18 và 21/3/2000.

Ngoài ra, trong khi bị bắt giữ để điều tra, ngày 9/5/2000, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ điều tra, Lợi đã bỏ trốn khỏi nơi giam. Đến ngày 24/12/2012, Lợi bị bắt giữ trở lại.

M.Phượng - Trùng Dương