Bắt đầu chạy đua điện thoại cố định không dây
Dịch vụ dịch vụ điện thoại cố định không dây EVN cung cấp hai năm về trước đang thu hút không chỉ người dùng mà cả các đối thủ của EVN.
Hai dịch vụ của EVN là E- Phone và E- Com. Nay các mạng điện thoại di động khác thấy được tiềm năng to lớn từ loại hình dịch vụ này nên bắt đầu tập trung khai thác. Một cuộc cạnh tranh thật sự có lợi cho người tiêu dùng bắt đầu.
Sau EVN là Viettel
Trong số 1 triệu thuê bao của EVN Telecom, số lượng thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại cố định không dây chiếm tới 80%. Lợi thế của dịch vụ cố định không dây của EVN là nhờ vào đặc tính của công nghệ CDMA hiện đại nên có thể triển khai lắp đặt dễ dàng tại các vùng nông thôn, hoặc các địa điểm khó kéo cáp điện thoại cố định trong các khu đô thị mà không cần đến dây cáp đồng.
Trước sự phát triển không ngừng của EVN Telecom, mặc dù đang là mạng điện thoại di động “ăn nên làm ra” nhất, nhưng Viettel bắt đầu nhắm đến số đối tượng khách hàng bình dân này. Điểm đặc biệt của dịch vụ này ở Viettel là thuê bao vẫn dùng máy điện thoại di động GMS nhưng đăng ký mã vùng như điện thoại cố định.
Chẳng hạn ở TPHCM sẽ có số điện thoại mang đầu số 08xxxxxxx, Hà Nội 04xxxxxxx..., khi đăng ký sử dụng dịch vụ này, thuê bao chỉ cần đóng cước hòa mạng dịch vụ 200.000 đồng, cước thuê bao 27.000 đồng/tháng. Riêng cước gọi nội hạt là 120 đồng/phút, gọi liên tỉnh 90 đồng/6 giây đầu tiên và 15 đồng cho mỗi giây tiếp theo. Mức cước này chỉ tương tự như mức cước điện thoại cố định.
Ngoài các dịch vụ thoại, điện thoại cố định không dây của Viettel còn có tính năng nhắn tin ngắn SMS giữa các thuê bao cố định không dây của Viettel với các thuê bao di động Viettel Mobile với mức cước 272,73 đồng/SMS (chưa bao gồm GTGT). Hiện Viettel đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Và sẽ được đưa vào hoạt động ngay trong tháng tới.
Hai “anh cả” cũng nôn nóng
Hai doanh nghiệp viễn thông của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) cũng đang cố gắng tận dụng chính mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây, nhằm phát triển thêm thuê bao và thỏa mãn nhu cầu sử dụng của tầng lớp lao động ít di chuyển. Hiện việc triển khai cung cấp dịch vụ này mới chỉ ở mức thăm dò nhưng các mạng đã nhìn thấy khả năng phát triển khả quan từ dịch vụ này.
Được biết, VNPT đang xem xét đề án để trình lên Bộ Bưu chính - Viễn thông cho phép được sử dụng mạng GSM để phát triển dịch vụ vô tuyến nội tỉnh với giá cước rẻ và nếu như không có gì thay đổi thì dịch vụ di động nội vùng của VNPT sẽ được triển khai ngay trong năm 2007 này. Như vậy, cùng với mạng EVN Telecom, Viettel, các khách hàng của VNPT cũng đang đứng trước sự lựa chọn mới.
Ngọc Mai
Người lao động