Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các nghi phạm Hồ Văn Châu (SN 1972, trú tại phường Hương Sơ) và Hồ Văn Toán (SN 1995, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Châu tại cơ quan công an. Ảnh Công an cung cấp

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Huế xảy ra nhiều vụ trộm. 

Thủ đoạn của đối tượng gây án là dùng ghe di chuyển bằng đường sông, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản.

Công an TP Huế nhanh chóng xác lập chuyên án, điều tra vụ việc.

Khoảng 00h ngày 6/12, Hồ Văn Châu chèo ghe tìm nhà dân ven sông trên địa bàn TP Huế để trộm cắp.

Đến đoạn sông sát địa chỉ 475 đường Lê Duẩn (phường Tây Lộc, TP Huế), y cầm theo kìm và kéo mở chốt cửa hông nhà này, đột nhập vào bên trong lục lọi lấy trộm hơn 5 triệu đồng.

Trong lúc chèo ghe để tẩu thoát, Châu bị lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Huế bắt giữ.

Nghi phạm Hồ Văn Châu bước đầu khai nhận, từ  tháng 11/2022 đến khi bị bắt, nghi phạm đã thực hiện 6 trộm tài sản của các hộ dân ven sông.

Tài sản ăn trộm, Châu mang đến cho Hồ Văn Toán để phối hợp tiêu thụ.