Hôm nay (11/3), Thượng tá Nguyễn Công An - Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin xác nhận, cơ quan này đã bắt được Lê Văn Thiện (36 tuổi, quê Nghệ An) sau một thời gian bị truy nã. Thiện bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực rẫy thuộc xã Tân Thành, huyện Krông Nô (Đắk Nông).

Thiện là đối tượng bị tố cáo đã dùng dao, súng xông vào nhà truy sát chị H. (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin). 

z5238094347529-28e20fd52aa96b63c83ebc50feafeaed-1.jpg
Thiện tại công an. Ảnh: CACC

Trước đó, vào tối 20/1, chị H. đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bị Thiện xông vào nhà truy sát 2 lần.

Theo chị H., chị và Thiện không có thù oán với nhau. Khoảng 2 năm trước, Thiện ở với hàng xóm của chị H.

Quá trình này, đối tượng Thiện đã nghi ngờ chị H. báo công an về việc mình sử dụng ma túy nên đã có hành vi truy sát để trả thù.

z5238077651081-369c5d60fecbcc633ea89379ce414781-1.jpg
Hung khí gây án của Thiện. Ảnh: CACC

Cũng theo chị H., vào tháng 1/2023, khi chị đang ở nhà, Thiện đã xông vào dùng dao chém thẳng người chị, gây thương tích. Em trai chị H. chạy ra ngăn cản cũng bị Thiện chém vào tay, phải nhập viện.

Sau đó, chị H. trình báo cơ quan công an. Đến tháng 8/2023, Công an huyện Cư Kuin ra quyết định truy nã đối với Thiện.

Mới đây, vào ngày 11/1/2024, khi chị H. đang ngồi trước thềm nhà, đối tượng Thiện bất ngờ xuất hiện rồi dùng súng chĩa thẳng vào mặt chị bóp cò.

Chị H. đã nhanh chóng bỏ chạy vào nhà kịp thời nên viên đạn sượt qua vai và Thiện cũng bỏ đi.

Ngay sau đó, chị H. báo công an, đồng thời đăng tải thông tin đối tượng lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác.

Sau một thời gian truy xét, tối ngày 10/3, Công an huyện Cư Kuin đã bắt giữ được Thiện khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Krông Nô.

Tại công an, Thiện khai nhận toàn bộ hành vi 2 lần sử dụng hung khí chém, bắn chị H. và 1 người khác.