Trước đó, sáng 8/4, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo về việc tại chùa Tứ Giáp xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức. Trong đó, 2 két sắt đựng tiền công đức và 1 hòm công đức đã bị đối tượng cạy phá, lấy đi số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường và rà soát đối tượng.

Sau 36 giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Toản (SN 1986, trú tại thôn Phúc Thịnh, xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp. Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền cùng một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Toản và tang vật vụ án. Ảnh: CACC.

Thiếu tá Đào Thanh Hưng, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Yên cho biết: “Nguyễn Văn Toản tinh quái, chuẩn bị kỹ càng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, đối tượng đi bộ từ nhà ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên), men theo đường tắt qua cánh đồng đến chùa Tứ Giáp, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Để tránh bị nhận diện, Toản mặc áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang, đi găng tay. Toản vô hiệu hóa camera, dùng kìm cộng lực phá két”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất thủ tục để trao trả tài sản cho nhà chùa.