Trao đổi với VietNamNet sáng nay, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an huyện Hướng Hoá xác nhận thông tin trên.

Đối tượng Võ Thị Ngọc. Ảnh công an cung cấp

Theo ông Nhung, trước đó, Công an huyện Hướng Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngọc và Viện Kiểm sát cùng cấp đã phê chuẩn.

“Võ Thị Ngọc được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Việc bắt giữ đối tượng Ngọc được tiến hành sau gần 1 năm Công an huyện Hướng Hoá tiếp nhận thông tin, hồ sơ vụ việc từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo (Cục Hải quan Quảng Trị).

Vụ việc phức tạp, liên quan đến người nước ngoài nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian”, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 11/11/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phối hợp với Trạm kiểm soát biên phòng (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo) phát hiện trên ôtô tải mang BKS 75H-001.32 do ông Nguyễn Hữu Chiến điều khiển  đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện xe ông Chiến vận chuyển 197 miếng, vòng, sợi kim loại là vàng, bạc và 100 tờ ngoại tệ.

Tang vật vụ án thời điểm bị phát hiện. Ảnh: Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo

Thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hữu Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của các loại hàng hóa nêu trên. 

Làm việc với các đối tượng liên quan, lực lượng Hải quan cửa khẩu Lao Bảo xác định có hành vi không khai, không thực hiện thủ tục hải quan, vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới.

Kết quả giám định tang vật thu giữ cho thấy, có hơn 1.736,14 gram vàng; 2.180,41 gram bạc và 100 tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ, trị giá số tang vật trên là gần 3 tỉ đồng.

Ngày 27/12/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” và đã chuyển hồ sơ vụ án đến Công an huyện Hướng Hóa.