Trong khi BĐS nghỉ dưỡng ven biển miền Trung đang phải giảm giá để kéo
khách thì những dự án nhỏ lẻ ngoại thành Hà Nội lại tăng giá.
Trong khi BĐS nghỉ dưỡng ven biển miền Trung đang phải giảm giá để kéo khách thì những dự án nhỏ lẻ ngoại thành Hà Nội lại tăng giá.
Khảo sát mới nhất của CBRE Việt Nam cho thấy đang có xu hướng chuyển nhu cầu biệt thự nghỉ dưỡng tại các trung tâm du lịch lớn miền Trung, Nam sang đầu tư ven các thành phố lớn.
Với các nhà đầu tư tại Hà Nội, việc rót hàng chục tỷ đồng cho một dự án hay một căn biệt thự tại các khu vực miền Trung không còn là lựa chọn ưu tiên.
Việc thu hồi vốn quá lâu tại các dự án có giá đầu vào quá cao cũng khiến các nhà đầu tư BĐS không mấy mặn mà.
Trong khi đó, theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay của nhiều người dân cũng đã thay đổi theo sự đi lên của nền kinh tế.
Một bộ phận không ít gia đình có khả năng về tài chính đang tìm “căn nhà thứ hai” chỉ cách thành phố 4-5 chục km để đi nghỉ cuối tuần đều đặn.
Chỉ vài năm trước, việc bỏ ra chục tỷ đồng để mua nhà tại những khu sơn cước như Hòa Bình, Sơn Tây, Ba Vì... được xem bất thường. Thì nay, lần lượt mọc lên các dự án từ vài ha đến hàng chục ha.
Khu quần thể villas sinh thái Top Hills (Lương Sơn), dự án The Queen Villas (Ba Vì); dự án Tản Viên Resort (Ba Vì), dự án Lâm Sơn Resort (Lương Sơn); dự án Khu nhà ở cao cấp dầu khí Hoà Bình (Lương Sơn)... đang được khách mua săn khá nhiều.
Đặc biệt, sau khi Đại lộ Thăng Long được thông xe vào tháng 10 vừa qua lại càng khiến cho những khu vực trên tăng giá thấy rõ.