- Giám đốc Công Ty cổ phần Quảng Cường (trụ sở tại khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) Lương Hạnh đã bán số vật liệu nổ được cấp phép để khai thác vàng trái phép...

Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng và khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lương Hạnh (59 tuổi, hiện ở tại Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) về tội tội “sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điều 232 Bộ luật hình sự.

Ông Lương Hạnh đang giữ chức Giám đốc công ty cổ phần Quảng Cường (trụ sở tại khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Cơ quan an ninh điều tra công bố quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với giám đốc Lương Hạnh (áo trắng, bên trái)

Cùng thời điểm trên, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tống đạt và thi hành các quyết định khởi tố vụ án, bị can, lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng cùng đường dây buôn bán vật liệu nổ này là ông Nguyễn Năm (còn gọi Năm Bành, 43 tuổi, hiện trú tại KP5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Doãn Thị Quý (37 tuổi, hiện ở tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cũng với tội danh trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 9/2007, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định cho phép Công ty cổ phần Quảng Cường được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Đợi (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc).

Thời gian sử dụng từ tháng 9/2007 đến hết tháng 5/2010.

Công ty Quảng Cường do ông Hạnh làm giám đốc sử dụng giấy phép trên tiến hành mua của Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ 3 tấn thuốc nổ nhủ tương, gần 2 tấn thuốc nổ AD1, 10.000 kíp điện, 8000 kíp đốt và 8000 mét dây cháy chậm.

Số vật liệu nổ trên chỉ được ông Hạnh và Công ty Quảng Cường sử dụng một ít vào việc khai thác đá tại mỏ đá Tân Đợi. Số vật liệu nổ còn lại ông Hạnh đã hợp đồng mua bán với Nguyễn Năm (tức Năm Bành) và Doãn Thị Quý để sử dụng vào việc khai thác vàng tại bãi vàng Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Bắt đầu từ tháng 5/2009 đến tháng 1/2011, ông Hạnh đã bán cho Năm hơn 485kg thuốc nổ và 1.306 kíp nổ. Ngoài ra, Năm còn khai nhận từ tháng 8/2009 đến cuối năm 2010 đã nhiều lần mua vật liệu nổ của Công ty Quảng Cường nhưng không nhớ rõ số lượng cụ thể, chỉ ước tính khoảng 1 tấn thuốc nổ và 2.000 kíp nổ.

Từ tháng 5/2009 đến tháng 3/2011, ông Hạnh cũng đã bán hơn nửa tấn thuốc nổ và 1.647 kíp nổ cho Quý. Ngoài ra, cũng từ tháng 9/2009 đến cuối năm 2010, Quý cũng đã nhiều lần mua vật liệu nổ của Công ty Quảng Cường do Hạnh làm giám đốc nhưng không nhớ hết, chỉ ước tính trung bình mỗi tháng Quý mua của Hạnh khoảng 60kg thuốc nổ và 200 kíp nổ để sử dụng tại bãi vàng Hà Thanh.

Vũ Trung