Ngày 8/11, ông Nguyễn Phước Chung, ở xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi giết người.

{keywords}
Nghi phạm Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc 

Theo cảnh sát, nghi phạm Chung và vợ là bà H.T.C.N. (51 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do ông ta ghen tuông.

Hôm 1/11, nghi phạm Chung ngồi uống rượu một mình ở nhà và tiếp tục xảy ra cự cãi với vợ. Người đàn ông này khóa cửa nhà không cho bà N. ra ngoài. Khi đó, trong nhà còn có cháu ngoại 7 tuổi của ông Chung.

Khoảng 30 phút sau, nghi phạm Chung nảy sinh ý định đốt vợ rồi tự sát. Ông ta vào phòng ngủ lấy mền đem ra trùm lên đầu bà N., rồi lấy thớt đập vào đầu nạn nhân.

Người đàn ông này lấy can xăng 4 lít đổ lên mền rồi châm lửa đốt. Mọi người xung quanh nghe tiếng la hét, đồng thời thấy khói bốc ra từ trong nhà nên chạy đến phá cửa xông vào đưa bà N. và cháu ngoại ra ngoài.

Sau đó bà N. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm Chung bị cảnh sát tạm giữ, đến nay khởi tố, bắt giam để điều tra.

T.Chí 

Tạm giữ người chồng do ghen nghi tạt xăng định đốt vợ

Tạm giữ người chồng do ghen nghi tạt xăng định đốt vợ

Do ghen tuông, nghi phạm Nguyễn Phước Chung, ở huyện Châu Phú (An Giang), trùm mền lên đầu vợ rồi dùng thớt tấn công, tạt xăng, châm lửa.