Chiều 1/3, cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Huỳnh Nhật Tôn là nghi phạm dùng súng giả để cướp ngân hàng ở TP Mỹ Tho.

{keywords}
Nghi phạm Tôn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Tôn làm công nhân công ty may ở Tiền Giang, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Huỳnh Nhật Tôn đã mượn xe máy của bạn làm chung công ty để “đi công chuyện”. Tôn tháo biển số, chạy xe đến cửa hàng đồ chơi ở phường 1, TP Mỹ Tho mua khẩu súng nhựa. Sau đó, thanh niên này chạy xe máy đến chi nhánh Ngân hàng Á Châu (ACB) nằm trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho để “chuyển tiền”.

{keywords}
Công an lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra

Trong lúc nhân viên ngân hàng làm thủ tục, Tôn đi ra phía bên ngoài rồi quay lại quầy giao dịch dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên ngân hàng. Tôn đưa túi ni lông màu đen cho nhân viên ngân hàng, yêu cầu bỏ 500 triệu đồng vào. Lúc này, nữ nhân viên ngân hàng hét lớn: “Ngân hàng không có tiền ở đây và tôi cũng không có tiền".

Cùng lúc một nữ nhân viên khác nhanh trí bấm chuông báo động khẩn cấp. Tôn hoảng sợ, chạy ra lấy xe tẩu thoát. Trên đường trốn, Tôn vứt khẩu súng nhựa xuống kênh, sau đó gắn biển số xe lại rồi về nhà.

Đến ngày 18/2, Công an đã bắt giữ Tôn tại một công ty may ở TP Mỹ Tho.

T.Chí 

Nữ nhân viên ngân hàng bấm chuông khẩn cấp, tên cướp vội phi xe tẩu thoát

Nữ nhân viên ngân hàng bấm chuông khẩn cấp, tên cướp vội phi xe tẩu thoát

Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nghi vấn nam thanh niên đe dọa cướp ngân hàng ở TP Mỹ Tho.