{keywords}
Bắt giữ con tin ở Pháp. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Nga RT, vụ việc xảy ra tối 17/12 (giờ địa phương). Người đàn ông 58 tuổi, cựu quản lý một công ty địa phương, đã bắt giữ vợ ông ta làm con tin và cố thủ bên trong công ty.

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 2 người đã bị thương. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thi thể của nghi phạm và người vợ. Theo RT, nghi phạm đã giết chết người vợ, rồi sau đó tự sát.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, một số người cũng có mặt gần hiện trường, nhưng không rõ liệu họ có bị bắt giữ làm con tin cũng như có bị thương do súng đạn hay không.

Lực lượng can thiệp đặc biệt của Hiến binh quốc gia Pháp (GIGN) đã được điều động tới hiện trường. Domont nằm cách thủ đô Paris khoảng 20km về hướng bắc.

Theo một số tờ báo Pháp, kẻ bắt giữ con tin và vợ ông ta đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Nghi phạm trước đó từng bị cáo buộc có những hành vi bạo lực trong gia đình.

Dương Lâm

Bắt cóc con tin chớp nhoáng tại Pháp

Bắt cóc con tin chớp nhoáng tại Pháp

Đêm qua, một vụ bắt cóc con tin táo tợn đã diễn ra tại một ngân hàng ở miền bắc nước Pháp nhưng đã được xử lý nhanh chóng.